15 thg 7, 2017

Độc đáo chùa Sư Muôn ở Phú Quốc

Chùa Sư Muôn không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo quan trọng của người dân địa phương mà còn là điểm tham quan thu hút nhiều du khách ở Phú Quốc.

Tọa lạc trên địa bàn thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, chùa Sư Muôn, tên chữ Hán là Hùng Long tự, là một ngôi chùa có tuổi đời gần 100 năm của hòn Đảo Ngọc.

Chùa được xây dựng năm 1932 bởi nhà sư Nguyễn Kim Môn (1892-1946). Ông vốn là một nhân viên ngân hàng Đông Dương, sau khi ngộ đạo đã đi tu và truyền đạo ở nhiều nơi như đảo Thổ Chu, đảo Hòn Thơm…. cuối cùng ông dừng chân ở Phú Quốc và dựng chùa. Do dánh tiếng của ông nên người dân gọi chùa là chùa Sư Môn, theo thời gian chệch thành Sư Muôn.

Chùa nằm trên triền núi, giữa một rừng cây xanh tốt quanh năm. Muốn lên chùa, du khách phải đi qua 60 bậc đá

Trước chính điện của chùa Sư Muôn có một tảng đá tự nhiên được sơn phết thành hình Ông Hổ theo một truyền thuyết có từ thời khai phá Phú Quốc.

Chính điện được cất trên nền đá cao gần 3 mét bên trong thờ tượng Phật lớn, với đường nét điêu khắc sắc sảo

Cột rồng chống đỡ chính điện.

Cặp rồng chầu trên mái chính điện.

Khu tháp Tổ, nơi lưu giữ di cốt các vị sư từng tu hành tại chùa.

Sau chùa là khu rừng rậm với nhiều cây to cao vút.

Ngày nay, chùa Sư Muôn không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo quan trọng của người dân địa phương mà còn là điểm tham quan thu hút rất nhiều du khách ở Phú Quốc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét