1 thg 7, 2016

Độc đáo chợ lợn con ở Nghệ An

Chợ lợn con được hình thành hơn 10 năm nay ở xã Tràng Sơn (Đô Lương). Tại đây người dân tìm đến để mua lợn giống về nuôi còn tiểu thương thu mua để bán lại. Chợ gồm các giống như: lợn đen, lợn móng cái, lợn đại bạch.

Chợ lợn giống được họp ở ven đường nơi có nhiều người qua lại. Đây là "điểm hẹn" của người bán và người mua thuộc các huyện Đô Lương, Yên Thành, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ… 


Những chú lợn đen chen chúc trong lồng sắt. 

Người mua lợn về nuôi thoải mái lựa chọn con giống ưng ý. Mỗi chú lợn con được nuôi khoảng 45 – 50 ngày, tuổi, tùy vào từng giống lợn sẽ được bán với giá từ 700.000 – 1.000.000 đồng 

Các loại lợn nái giống trắng được bán chủ yếu ở chợ. 

Ngoài ra tại đây cũng có những giống lợn bò, lợn khoang tạo sự đa dạng về giống lợn đáp ứng các nhu cầu của người chăn nuôi. 

Một chú lợn Móng Cái sắp về với chủ mới. 

Tại đây còn có các tiểu thương thu mua lợn giống để đưa lên bán tại các cửa khẩu. Mỗi xe tải chở khoảng 200 con lợn. 

Ông Phùng Văn Hợp ( Đô Lương) cho biết: mỗi lần tôi mua khoảng 10 con lợn tại chợ Tràng Sơn với giá 800 nghìn đồng/con, sau đó vận chuyển lên thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) bán lại với giá 900 nghìn đồng/con 

Chị Nguyễn Thị Hường (Tân Sơn, Đô Lương) người bán lợn lâu năm tại chợ vui vẻ buộc "hàng" cho khách. 

Thái An – Trương Hiền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét