8 thg 11, 2022

Đặc sắc lễ rước cấp thủy lễ hội Đền Cả - Dinh Đô quan Hoàng Mười

Lễ rước cấp thủy từ ngã ba sông Lam, sông La và sông Minh về thờ Thánh thể hiện tín ngưỡng cầu nước, cầu cho mưa thuận gió hòa của Nhân dân phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Trong khuôn khổ chương trình lễ hội Đền Cả - Dinh Đô quan Hoàng Mười, sáng 29/10 đã diễn ra lễ rước cấp thủy cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cầu cho quốc thái dân an.

Theo truyền thống, lễ hội thường được tổ chức vào tháng 10 âm lịch, chính lễ vào ngày trùng thập (mồng 10/10)...

... với nhiều hoạt động và trò chơi dân gian thu hút du khách và Nhân dân thập phương tham dự.

Lễ rước cấp thủy từ ngã ba sông Lam, sông La và sông Minh về thờ Thánh là một trong hoạt động nằm trong lễ hội Đền Cả - Dinh Đô quan Hoàng Mười hàng năm.

Lễ rước cấp thủy có sự tham gia của các cụ cao niên...

... thanh niên phường Trung Lương

Theo truyền thống ở địa phương phường Trung Lương, lễ rước cấp thủy thể hiện tín ngưỡng cầu nước, cầu cho mưa thuận gió hòa của người dân; gửi gắm ước vọng về một năm mùa màng tươi tốt, làm ăn thuận lợi.

Nước sẽ được lấy từ ngã ba sông Lam, sông La và sông Minh về thờ Thánh...

...tại Đền Cả - Dinh Đô quan Hoàng Mười.

Lễ rước thu hút đông đảo các thanh đồng, đạo quan...

... Nhân dân và du khách thập phương tham gia.

Toàn cảnh Đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười

Đền Cả - Dinh đô quan Hoàng Mười hay còn gọi là Đền Mỏ Hạc Linh Từ các bậc tiền nhân kiến tạo cách đây trên 700 năm, vào thời nhà Lý.

Hàng năm, theo tục lệ của địa phương, để tưởng nhớ công lao của Đức quan Hoàng Mười và các vị thần được thờ tại đền, người dân trong vùng đã mở lễ hội để tôn vinh công trạng, đồng thời cầu cho đồng bào an lạc, mùa màng tốt tươi.

Nam Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét