1 thg 3, 2018

Viếng cổ tự Linh Mụ ngày đầu xuân

Cố đô Huế là vùng đất Phật giáo, vì thế ngày đầu năm người dân thường hay đi lễ chùa và các nơi thờ cúng tâm linh.

Chùa Thiên Mụ hay còn gọi là chùa Linh Mụ là một ngôi chùa nằm trên đồi Hà Khê, tả ngạn sông Hương, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 5km về phía tây. Chùa Thiên Mụ chính thức khởi lập năm Tân Sửu (1601), đời chúa Tiên Nguyễn Hoàng -vị chúa Nguyễn đầu tiên ở Đàng Trong. Đây có thể nói là ngôi chùa cổ nhất của Huế
 
Du khách nước ngoài thích thú ghi lại hình ảnh tháp Phước Duyên trong nắng xuân

Chị Liễu - người chở khách du lịch cho biết trong ngày đầu năm chị đã chở du khách theo sông Hương lên viếng chùa

Du khách nước ngoài thích thú đi lễ chùa trong ngày đầu năm cùng với người Huế để cảm nhận không khí Tết cổ truyền trên mảnh đất cố đô.

Một du khách Đà Nẵng du xuân ngay trong ngày đầu tiên của năm mới. Năm nay áo dài kiểu cô ba Sài Gòn được các chị em ưa chuộng khi du xuân

Nhà sư gõ chuông trong chính điện cho du khách hành lễ.

Du khách chỉ thắp hương ngoài điện vì trong chính điện các nhà sư khuyến cáo không thắp hương nhiều tránh xảy ra hỏa hoạn

Qua nhiều đợt trùng tu lớn nhỏ, ngoài những công trình kiến trúc như tháp Phước Duyên, điện Đại Hùng, điện Địa Tạng, điện Quan... cùng bia đá, chuông đồng, chùa Thiên Mụ ngày nay còn là nơi có nhiều cổ vật quí giá không chỉ về mặt lịch sử mà còn cả về nghệ thuật

Năm Tuất dẫn chó đi du xuân

Du khách Nhật Bản thắp hương trong ngày đầu năm.

Một gia đình giáo viên Anh văn tại Huế, chồng là người nước ngoài, vợ người Việt Nam. Họ cảm thấy thật bình yên trong ngày mùng 1 Tết tại ngôi cổ tự xứ Huế





Lê Huy Hoàng Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét