3 thg 3, 2022

Mùa hoa kèn hồng ở Sóc Trăng

Hoa kèn hồng đang nở nhiều trên con đường vào trung tâm hành chính huyện Châu Thành và trong chùa Pô Thi Thlâng, huyện Kế Sách.

Đầu tháng 3, Sóc Trăng được tô điểm bởi hoa kèn hồng. Điểm dễ ngắm hoa nhất là đường Hùng Vương dẫn vào trung tâm hành chính huyện Châu Thành. Du khách đi theo hướng Quốc lộ 1 về TP Sóc Trăng, đoạn qua huyện Châu Thành rẽ trái vào đường Hùng Vương. Ảnh: Huỳnh Phương

Trung Nhân, đến từ TP Sóc Trăng, chụp ảnh vào sáng 26/2 để lưu lại những khung hình đẹp về mùa hoa kèn hồng nở. Đường hoa kèn hồng này trồng khoảng 160 cây, được nhiều du khách biết đến từ 2019 - năm đầu tiên các cây đồng loạt nở hoa. Năm nay, có thể do thời tiết nắng nóng nên hoa nở sớm hơn gần một tháng so với các năm trước. Ảnh: Huỳnh Phương

Cây kèn hồng có nguồn gốc từ châu Mỹ, phù hợp với thổ nhưỡng Nam Bộ. Đường kính thân cây trung bình khoảng 50 cm và có thể lớn hơn, tán hình dù. Hoa màu hồng nhạt giống hình chiếc kèn, mọc thành chùm. Ảnh: Trần Trung Nhân

Những đứa trẻ dạo chơi trên con đường hoa kèn hồng Châu Thành. Đây mới là đợt hoa đầu mùa nên một số cây còn lá xanh, trong vài ngày nữa hoa sẽ nở rộ rồi tàn và tiếp tục bung nở vào đợt hoa kế tiếp cho đến hết tháng 3. Ảnh: Huỳnh Phương

Du khách muốn ngắm kèn hồng tại Sóc Trăng có thể ghé chùa Pô Thi Thlâng ở xã Thới An Hội, huyện Kế Sách. Dân địa phương vẫn thường gọi là chùa Tập Rèn. Nếu đi từ Cần Thơ theo đường Nam sông Hậu khoảng 40 km, đến ngã tư Trà Ếch, huyện Kế Sách, tiếp tục hỏi đường người dân tới chùa Pô Thi Thlâng. Ảnh: Huỳnh Phương

Ngôi chùa Khmer hơn 200 tuổi nổi tiếng với gần 20 cây kèn hồng cổ thụ đang vào mùa hoa, đủ loại lớn nhỏ. Một số gốc cây gần hai người ôm mới xuể, đây là những cây được bà con đi hành hương ở Campuchia và đem giống về trồng cách đây gần 30 năm. Ảnh: Huỳnh Phương

Kèn hồng khoe sắc trên bên ngoài ngôi sala ở chùa (giảng đường) đậm nét kiến trúc của người Khmer. Ảnh: Đinh Công Tâm

Ngôi sala trong chùa Tập Rèn được điểm xuyết bởi hoa kèn hồng. Sala này được khánh thành vào tháng 1/2019, có chiều rộng 17m, cao 32m, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào Khmer và nhu cầu tu học của sư sãi trong và ngoài huyện.
Ngoài hai điểm chính trồng nhiều hoa kèn hồng nêu trên, loài cây trổ hoa màu hồng phấn này đang được người dân Sóc Trăng ưa chuộng, trồng trước cổng trường học, sân nhà hay khuôn viên tạo không gian mát mẻ trong những ngày hè oi bức. Ảnh: Đinh Công Tâm

Huỳnh Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét