1 thg 3, 2022

Cà phê "phủ tuyết" trắng xóa, tỏa hương thơm ngát trên cao nguyên

Dịp đầu xuân, những bông hoa cà phê ở Gia Lai bung nở trắng xóa, tạo nên một khung cảnh đẹp lãng mạn. Du khách khi đi qua đều dừng lại để chụp ảnh, ngắm nhìn rừng hoa cà phê như tuyết phủ sườn đồi.

Từ tháng Giêng đến tháng 4 âm lịch hàng năm là khoảng thời gian mà mùa hoa cà phê phủ trắng ở Tây Nguyên.

Nhìn xa xa, du khách cứ ngỡ là tuyết phủ trên cây cà phê.

Những bông hoa cà phê khi nở ra rất đẹp, tỏa ra hương thơm ngào ngạt hấp dẫn bầy ong đến lấy mật. 

Hoa cà phê nhỏ, nhưng được kết thành từng bông, từng cành trắng xóa. 

Nhiều người đi dọc đường không khỏi thích thú vì màu trắng tinh khôi của hoa cà phê.

Khách du lịch khi về Gia Lai vào tháng 2 có thể chiêm ngưỡng những rừng hoa cà phê ở các huyện Ia Grai, Đăk Đoa, Chư Prông… 

Nhiều thiếu nữ Gia Lai không ngần ngại đường xa để ghé vườn cà phê check in, sống ảo. 

Trắng muốt như tuyết, hương thơm ngào ngạt. Hoa cà phê đã thu hút nhiều bạn trẻ tới chiêm ngưỡng, chụp ảnh làm kỷ niệm.

Khi đến mùa hoa cà phê, phố núi lại khoác lên mình chiếc áo trắng tinh khôi.

Tùy vào thời tiết mà hoa cà phê có thể nở từ 2 - 3 lần/năm, sau mỗi đợt tưới.

Nay Săt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét