1 thg 3, 2022

Đỉnh Phượng Hoàng - "Tây Bắc thu nhỏ" ở Quảng Ninh

Được ví như "Tây Bắc thu nhỏ" ở Quảng Ninh bởi vẻ đẹp lãng mạn, đỉnh Phượng Hoàng đang là một điểm đến mới nổi dành cho các bạn trẻ đam mê check-in, cắm trại.

Đỉnh Phượng Hoàng thuộc thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, cách TP Hạ Long khoảng 40km và cách Hà Nội 135km. Ảnh: Giang Nguyen Vu Hoang

Đỉnh Phượng Hoàng là một điểm đến mới nổi, được du khách địa phương phát hiện hơn một năm gần đây và nhanh chóng thành điểm check-in, cắm trại hút khách. Ảnh: Giang Nguyen Vu Hoang

Thời điểm đẹp nhất trong ngày ở núi Phượng Hoàng là bình minh và hoàng hôn, những ngày trời đẹp du khách có thể cắm trại qua đêm. Ảnh: Giang Nguyen Vu Hoang

Vào những tháng cuối năm, từ tháng 11 tới tháng 2 năm sau, đỉnh Phượng Hoàng vào mùa cỏ cháy với sắc vàng thơ mộng giống vẻ đẹp của Đà Lạt thu nhỏ. Ảnh: Giang Nguyen Vu Hoang 


Phương tiện thích hợp nhất để đi lên đỉnh Phượng Hoàng là xe máy. Khi đến đây bạn sẽ phải gửi xe ở phía dưới rồi đi bộ theo con đường mòn mất khoảng 30 phút là đến khu vực đồi cỏ. Ảnh: Giang Nguyen Vu Hoang 

Đường leo bộ tới Phượng Hoàng không quá khó, tuy nhiên dốc cao, đường đất đá, du khách nên đi giày, mặc quần áo gọn nhẹ. Ảnh: Giang Nguyen Vu Hoang

Du khách tới đây có thể cắm trại, chụp ảnh với đồng cỏ, rừng thông. Ảnh: Giang Nguyen Vu Hoang 

Với những đồi cỏ rộng lớn và không khí trong lành mát mẻ, đỉnh Phượng Hoàng hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng giúp du khách thoải mái thư giãn và nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi. Ảnh: Giang Nguyen Vu Hoang 

Hoàng Xuyến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét