4 thg 10, 2017

Ngôi quốc tự giữ nhiều tượng thờ quý hiếm ở Huế

Chùa Thánh Duyên - một trong ba ngôi Quốc tự thời Minh Mạng đang lưu giữ hàng chục bức tượng Phật quý hiếm.

Chùa Thánh Duyên nằm trên núi Thúy Vân, cạnh đầm Cầu Hai (xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) vốn là một trong ba ngôi Quốc tự của triều Nguyễn. 
Theo các tư liệu, chùa Thánh Duyên được khởi công xây dựng vào năm 1836 và hoàn thành vào năm 1837 dưới thời vua Minh Mạng. 

Chùa có kiến trúc hai tầng mái; khuôn viên với hệ thống cây xanh đa dạng, nhiều cây cổ thụ cả trăm năm tuổi. 

Chính điện của chùa có ba gian hai chái lợp ngói liệt; mặt tiền có năm cửa vào. 

Gian chính ở giữa của chùa thờ Phật. 

Hai bên tả hữu của chính điện thờ 18 bức tượng La Hán. Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, các tượng cổ này có giá trị mỹ thuật rất cao 

Hai bên chái thờ Thập Điện Minh Vương. 

Một bức tượng Minh Vương được chạm khắc tinh tế. 

Các tượng Phật được nhà chùa bảo quản cẩn thận trong tủ kính. 

Ngoài ngôi chùa chính, vua Minh Mạng còn cho xây dựng thêm một khu nhà gác gọi là Đại Từ Các ở giữa lưng chừng núi và một ngọn tháp gọi là Điêu Ngự Tháp. Đứng trên Điêu Ngự Tháp có thể quan sát được toàn bộ khung cảnh đầm Cầu Hai. 
Trải qua thăng trầm của lịch sử, các công trình chính của ngôi chùa Thánh Duyên vẫn giữ được nguyên trạng kiến trúc độc đáo với các hoa văn chạm trổ tinh xảo. 

Võ Thạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét