24 thg 6, 2022

Mùa sen về trên đất Tây Đô

Đầu tháng 6, khắp khu vực hồ nằm trong nội thành khu di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ hoa sen bung nở, tỏa hương thơm ngát cả một vùng. Sen làm đẹp cho đất trời Tây Đô, vẽ nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp...

Những ngày này, sen trong các hồ ở khu vực Thành Nhà Hồ bắt đầu khoe sắc, ngát hương.

Thành nhà Hồ (hay còn gọi là thành Tây Đô, thành An Tôn hay thành Tây Giai) được xây dựng từ tháng Giêng đến tháng Ba năm 1397, là kinh đô nước Đại Ngu (quốc hiệu Việt Nam thời nhà Hồ), nằm trên địa phận huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Đến với Thành Nhà Hồ mùa sen nở, bạn sẽ được thỏa sức ngắm sen, và thưởng thức những hương vị độc đáo từ sen.

Ông Vũ Đình Luyện (làng Đông Môn, xã Vĩnh Long) cho biết, gia đình ông có khoảng 2 ha trồng sen trong khu vực nội thành khu di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ. Người dân ở đây trồng sen theo hình thức thâm canh, xen kẽ giữa các ruộng lúa.

“Sen được trồng trong khu vực Thành Nhà Hồ là giống sen cổ, có mùi thơm dịu nhẹ, hạt sen ăn có vị ngọt thanh, du khách đến đây vào mùa sen được chụp ảnh thoải mái không thu phí, chỉ khi có nhu cầu mua hoa hay hạt sen thì tôi bán”, ông Luyện cho biết thêm.

Những bông sen bung nở, tỏa hương thơm ngát, nổi bật trên nền lá xanh tươi.

Mùa sen sẽ nở rộ từ cuối tháng 5 đến gần tháng 9 thì hết. Khi sen vừa ra búp, người nông dân sẽ bắt đầu thu hoạch cho đến khi hết mùa hoa. Hoa sau khi thu hoạch sẽ được bán trực tiếp cho du khách hoặc để già lấy hạt sen...

Đến với Thành Nhà Hồ đúng dịp mùa sen về khiến nhiều người thích thú.

Hoa sen từ lâu được xem là biểu tượng của Phật giáo. Ngoài ra, còn gắn liền với đời sống vật chất và tinh thần của người Việt.

Khung cảnh cổng Nam thành Nhà Hồ nổi bật trên nền những hồ sen hấp dẫn du khách trong dịp hè...

Về với Thành nhà Hồ vào đúng mùa sen giúp lòng người bình yên, thư thái hơn trong những ngày mùa hạ, những búp sen e ấp, thanh tao gợi liên tưởng đến hình ảnh làng quê dịu dàng, yên ả.

Hoàng Đông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét