1. Được bảo quản và trưng bày ở Bào tàng Lịch sử TP HCM, Bảo vật quốc gia - tượng Phật Đồng Dương
được nhà khảo cổ học Pháp Henri Parmentier phát hiện vào năm 1911 tại
di chỉ khảo cổ Đồng Dương (nay thuộc xã Bình Định, huyện Thăng Bình,
tỉnh Quảng Nam).
Tượng được đúc bằng chất liệu đồng thau, nặng 120 kg với chiều cao 120
cm, chỗ rộng nhất 38 cm và chỗ dày nhất là 38 cm, tạo hình Đức Phật
trong tư thế đứng như đang thuyết pháp (chuyển pháp luân).
Theo các nhà nghiên cứu, tượng Phật Đồng Dương mang dấu ấn phong cách
nghệ thuật Amaravati (tên một trung tâm nghệ thuật Phật giáo miền Nam Ấn
Độ), mang đậm tính bản địa người Dravidian, được đánh giá là khuôn mẫu
cho điêu khắc ở Sri Lanka và vùng Đông Nam Á.
Pho tượng được xác định có niên đại vào khoảng thế kỷ 8 – 9, liên quan
đến một giai đoạn Phật giáo ở Chăm Pa phát triển hưng thịnh nhất. Đó là
thời kỳ thuộc triều Indravarman II, còn gọi là “Vương triều Đồng Dương”
hay “Vương triều Phật giáo”.
2. Được lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, Bảo vật quốc gia - tượng nữ thần Tara cũng có nguồn gốc từ Phật viện Đồng Dương. Hiện vật được phát hiện vào năm 1978.
Tượng được đúc bằng đồng, cao 129,3 cm, thể hiện hình ảnh người phụ nữ
ngực trần, toát lên một phong cách mỹ thuật rất phóng khoáng. Bầu ngực
tượng nữ thần được thể hiện tròn căng đầy sức sống phồn thực, ẩn chứa
mong muốn về một cuộc sống no đủ, bình yên và hạnh phúc.
Hai cánh tay của bức tượng được tạo dáng đang đưa về phía trước như đang
nâng đỡ hai đồ vật, có thể là một vỏ ốc tù và ở bàn tay trái và đóa sen
ở tay phải – những biểu tượng thiêng liêng trong văn hóa Chăm Pa.
Theo các nhà nghiên cứu, nữ thần Tara là một dạng Bồ tát Quan âm đặc
biệt phát triển trong giáo phái Phật vùng Nam Hymalaya, nơi các bộ tộc
nguyên thủy bản địa tôn sùng các lễ nghi phồn thực và đa phần sống theo
chế độ mẫu hệ.
3. Được phát hiện tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định và lưu giữ tại
Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh, Bảo vật quốc gia - tượng
Avalokitesvara (Bồ Tát Quán Thế Âm) Hoài Nhơn có niên đại vào khoảng thế
kỷ 8-9.
Tượng có chiều cao 64 cm, chiều ngang 25 cm, được thể hiện trong tư thế
đứng, ngực nở eo thon, mang trang sức ở tai, cổ, bắp tay. Khuôn mặt
tượng đầy đặn, đôi mắt mở, tóc búi cao có miện chạm hình Phật A Di Đà
ngồi – dấu hiệu nhận biết đặc trưng của các bức tượng Bồ Tát Quán Thế
Âm.
Tượng có bốn tay, hai tay trước cầm nụ sen và bình nước cam lồ. Hai tay sau cầm tràng hạt và quyển sách.
Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, tượng Avalokitesvara Hoài Nhơn đã
góp phần phản ánh sự phát triển của Phật giáo Chăm Pa hơn một thiên niên
kỷ trước. Đây thực sự là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, chứng minh
cho tài năng của các nghệ nhân Chăm thời kỳ này.
Quốc Lê
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét