20 thg 5, 2024

Dấu ấn đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh huyền thoại qua ảnh

Con đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh như biểu tượng về sức sống mãnh liệt của một công trình vượt qua mưa bom bão đạn thời chiến, là minh chứng lịch sử sinh động cho ý chí, khát vọng, sức mạnh của tinh thần đoàn kết dân tộc trong hoàn cảnh khó khăn, thử thách dựng xây, phát triển đất nước.

Dấu tích đường Trường Sơn còn lại trên đoạn từ ngã ba A Tép xuyên qua đất Lào và về huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) trong thời chiến tranh. Đường do bộ đội Trường Sơn thi công bằng đá núi xếp sát nhau (ảnh chụp năm 2013). Ảnh: HUY ĐẰNG.

Năm 2024, tròn 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh. Ngày 19/5/1959, Thường trực Tổng Quân ủy Trung ương đã chính thức giao nhiệm vụ cho “Đoàn công tác quân sự đặc biệt” - Đoàn 559, có nhiệm vụ mở đường Trường Sơn chi viện cho cách mạng miền Nam.

Khí thế những ngày đầu khởi công. Trong ảnh là đoàn xe công trình của đơn vị thi công đoạn thị trấn Prao - A Tép băng qua sông A Vương (ảnh chụp năm 2000). Ảnh: HUY ĐẰNG.

Con đường huyền thoại này có tổng chiều dài khoảng 20.000 km, do các lực lượng bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến ngày đêm thi công dưới bom đạn của kẻ thù.

Đường Trường Sơn xưa là một sáng tạo lịch sử vĩ đại của Đảng và quân đội ta. Còn ngày nay, đường Hồ Chí Minh là trục giao thông xuyên Việt, hành lang phát triển kinh tế phía tây của Tổ quốc.

Báo Quảng Nam xin giới thiệu những hình ảnh di tích đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh và quá trình thi công xây dựng, cùng cuộc sống thay đổi của người dân ven đường.

Nụ cười của công nhân thi công đường Hồ Chí Minh (ảnh chụp năm 2001). Ảnh: HUY ĐẰNG.

Hình ảnh đoạn thị trấn Prao - A Tép thời điểm thi công dang dở (ảnh chụp năm 2007). Ảnh: HUY ĐẰNG.

Trong hầm A Roàn 1 là một trong 2 hầm đường bộ trên đường Hồ Chí Minh từ Prao - A Lưới (ảnh chụp năm 2003). Ảnh: HUY ĐẰNG.


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ thăm hỏi động viên các đơn vị thi công tuyến đường Hồ Chí Minh (ảnh chụp năm 2004). Ảnh: HUY ĐẰNG.

Giao lưu văn nghệ trong quá trình thi công cùng các dân tộc sinh sống ven đường Hồ Chí Minh (ảnh chụp năm 2001). Ảnh: HUY ĐẰNG.

Cầu Đa Krông trên di tích lịch sử đoạn Đakrông - A Lưới (ảnh chụp năm 2004). Ảnh: HUY ĐẰNG.

Qua cầu A Vương, bắt qua sông A Vương thị trấn Prao, Đông Giang (ảnh chụp năm 2008). Ảnh: HUY ĐẰNG.


Sắc màu rừng nguyên sinh trên đèo Lò Xo địa phận huyện Phước Sơn, Quảng Nam (ảnh chụp năm 2012). Ảnh: HUY ĐẰNG.

Thác Đắk Chè trên đỉnh đèo Lò Xo (ảnh chụp năm 2011). Ảnh: HUY ĐẰNG.



Những ngôi làng của dân tộc Giẻ Triêng ven đường Hồ Chí Minh qua đèo Lò Xo (ảnh chụp năm 2011 - 2012). Ảnh: HUY ĐẰNG.

Một đoạn đường Hồ Chí Minh trên đèo Lò Xo (ảnh chụp năm 2011). Ảnh: HUY ĐẰNG.

Du khách nước ngoài trải nghiệm bằng xe đạp trên đường Hồ Chí Minh (ảnh chụp năm 2011). Ảnh: HUY ĐẰNG.

Cây đa Bến Giằng ven đường Hồ Chí Minh đoạn thuộc huyện Nam Giang. Ảnh: HUY ĐẰNG.

Ngã ba cầu Thạnh Mỹ về Đông Giang (ảnh chụp năm 2013). Ảnh: HUY ĐẰNG.

Đường Hồ Chí Minh đi qua thị trấn Prao (Đông Giang), ảnh chụp năm 2013. Ảnh: HUY ĐẰNG.

Củi hứa hôn, nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Giẻ Triêng trên đèo Lò Xo (ảnh chụp năm 2012).. Ảnh: HUY ĐẰNG.

Du khách nước ngoài trải nghiệm bằng xe đạp trên đường Hồ Chí Minh địa bàn Đắk Glei (ảnh chụp năm 2012).. Ảnh: HUY ĐẰNG.

Những bờ Taluy dương ven đường Hồ Chí Minh (ảnh chụp năm 2012).. Ảnh: HUY ĐẰNG.

Ngã ba A Tép rẽ qua Lào về A Lưới (Thừa Thiên Huế) và đường Hồ Chí Minh đi A Lưới (ảnh chụp năm 2009).. Ảnh: HUY ĐẰNG.

Đường Hồ Chí Minh đi qua xã Bha Lê (ngã ba Tây Giang), ảnh chụp năm 2006.. Ảnh: HUY ĐẰNG.

Hầm A Roàng 2 (ảnh chụp năm 2013).. Ảnh: HUY ĐẰNG.

Phụ nữ Cơ Tu ở xã Cà Dy, Nam Giang gùi sản vật bản địa trên đường Hồ Chí Minh (ảnh chụp năm 2013). Ảnh: HUY ĐẰNG.

Nữ sinh Cơ Tu đi học trên đường Hồ Chí Minh đoạn thị trấn Prao (ảnh chụp năm 2013).. Ảnh: HUY ĐẰNG.

Khu du lịch cộng đồng Tà Làng, thôn A Zứt, xã Bha Lê, huyện Tây Giang. Ảnh: HUY ĐẰNG.

Ngã ba ở khu di tích đường Hồ Chí Minh đoạn Bù Lạch đi A Tép (ảnh chụp năm 2013).. Ảnh: HUY ĐẰNG.

Sắc vàng từ những rừng cây cổ thụ trong khu bảo tồn thiên nhiên Sao La, đoạn A Lưới (Thừa Thiên Huế), ảnh chụp năm 2013. Ảnh: HUY ĐẰNG.

HUY ĐẰNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét