7 thg 3, 2024

Về làng sinh thái Cà Ban ngắm hoa tam giác mạch

Một vườn hoa tam giác mạch rộng 1.500 m² xen giữa hoa sao nhái và hoa hướng dương ở làng sinh thái Cà Ban (xã Tam Ngọc, TP. Tam Kỳ) đang độ nở rộ, chào đón bước chân du khách tham quan, check-in từ ngày 1/3 này.

Các bạn trẻ check-in vườn hoa tam giác mạch ở làng Cà Ban. Ảnh: QUANG ĐOÀN

Giờ thì du khách không phải đợi đến tháng 10, tháng 11 và phải đến tận cao nguyên đá ở xứ sở Hà Giang mới ngắm được tam hoa giác mạch - loài hoa gây thương nhớ, mà có thể chiêm ngưỡng hoa tam giác mạch đang kỳ nở rộ ngay tại xứ Quảng.

Vườn hoa tam giác mạch ở làng Cà Ban. Ảnh: C.N

Tôi “lạc” vào vườn hoa tam giác mạch rộng 1.500 m² tại làng sinh thái Cà Ban ở xã Tam Ngọc, TP. Tam Kỳ. Chị Ngọc Hạnh (giáo viên tiểu học ở Tam Kỳ) trong trang phục dân tộc phụ nữ vùng núi Tây Bắc cùng Chanthaphone kittilat - chàng trai người Lào và nhóm bạn đang check-in ở vườn hoa.

Check-in vườn hoa tam giác mạch ở làng Cà Ban (xã Tam Ngọc, TP.Tam Kỳ). Ảnh: QUANG ĐOÀN

Ngọc Hạnh nói, chị không ngờ loài hoa ưa cái lạnh của các tỉnh miền núi phía Bắc lại có thể nở rộ trên vùng đất Quảng Nam vào mùa xuân, khi khí hậu khá oi bức. “Tôi nghĩ đây là nơi thích hợp cho du khách tìm về làng quê thư giãn và check-in” - chị Ngọc Hạnh chia sẻ.

Check-in với hoa sao nhái. Ảnh: QUANG ĐOÀN

Vườn hoa tam giác mạch ở làng Cà Ban không rực rỡ, li ti trắng phớt hồng nằm giữa mấy luống hoa sao nhái, hướng dương đang ươm nụ, mới nhìn trông giống như một vườn hoa dại mà thu hút ánh nhìn du khách.

Bạn trẻ xứ Quảng trong trang phục phụ nữ vùng núi Tây Bắc check-in vườn hoa tam giác mạch ở làng Cà Ban. Ảnh: QUANG ĐOÀN

Mô hình trồng hoa tam giác mạch (fagopyrum esculentum) phục vụ du lịch tại làng sinh thái Cà Ban xã Tam Ngọc, TP.Tam Kỳ của ThS. Triệu Thy Hòa (giảng viên Khoa Khoa học tự nhiên & kỹ thuật Trường Đại học Quảng Nam) nhằm thực hiện đề án phát triển kinh tế nông nghiệp TP. Tam Kỳ giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của TP. Tam Kỳ.

“Mong muốn mang nhiều loài hoa mới lạ về trồng thử nghiệm để mọi người thưởng ngoạn, tôi đã chọn hoa tam giác mạch. Đây là loài hoa đặc trưng của vùng Tây Bắc, mang vẻ đẹp đơn sơ mà lung linh, đáng yêu được rất nhiều người yêu thích. Hoa tam giác mạch thường nở rộ tháng 11 - 12 tại Hà Giang. Ở Tam Kỳ, tam giác mạch được trồng trái vụ vào tháng 1 - 3” - chị Thy Hòa nói.

Chăm sóc cây tam giác mạch. Ảnh: C.N

Chị Thy Hòa mang hạt giống hoa từ tỉnh Hà Giang về gieo trồng. Ngoài vườn hoa tam giác mạch để phục vụ du lịch cộng đồng, tại làng sinh thái Cà Ban xã Tam Ngọc, TP. Tam Kỳ chị Thy Hòa còn trồng thêm hoa hướng dương và cánh bướm.

Ngoài hoa tam giác mạch, khu vườn còn có hướng dương đang ươm nụ, khoảng 1 tuần nữa hoa sẽ nở rộ. Ảnh: C.N

Có thể, từ vườn hoa tam giác mạch này, sẽ có thêm nhiều du khách biết đến làng Cà Ban nói riêng, TP. Tam Kỳ và tỉnh Quảng Nam nói chung. Hơn nữa, mô mình trồng hoa cũng giúp thay đổi nhận thức của người dân, đó là có thể vừa phát triển nông nghiệp, vừa phục vụ du lịch; làm kinh tế nông nghiệp không chỉ là trồng rau màu, đậu, bắp... mà có thể làm nông nghiệp du lịch với mô hình trồng hoa để du khách check-in, tham quan, trải nghiệm…

CHÂU NỮ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét