21 thg 3, 2024

Cận cảnh tượng Phật cao 72 m ở Hà Nội

Tượng Phật cao 72 m tại chùa Khai Nguyên ở thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội) bên trong được thiết kế 16 tầng thu hút du khách tìm về vãn cảnh

Chùa Khai Nguyên xưa có tên là ''Cổ Liêu Tự'' thường được gọi là Chùa Cheo thuộc thôn Tây Ninh (xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội), gần sát với khu di tích lịch sử đền Măng Sơn

Từ năm 2006, chùa Khai Nguyên được UBND thị xã Sơn Tây cho trùng tu lại và đã có nhiều công trình hoàn thành đưa vào sử dụng

Điểm nhấn của ngôi chùa này là đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới, cao khoảng 72 m, đế rộng hơn 1.200 m², được khởi công vào năm 2015

Sau gần 10 năm thi công, đại tượng cơ bản hoàn thành các hạng mục


Bức tượng khổng lồ thu hút du khách đến chiêm bái, tham quan

Đại tượng được thiết kế 16 tầng, trong đó 12 tầng có thang máy, thang bộ


Bàn tay tượng Phật dài 9 m, tay phải được trang trí bánh xe Pháp luân. Tay trái nâng đài sen, thể hiện những triết lý sâu xa của Phật giáo

Đặc biệt, tướng Bạch Hào (dấu ấn trên trán) của tượng Phật làm bằng đá nguyên khối màu đỏ tươi

Người dân chiêm bái, tham quan vãn cảnh, cầu bình an

Bên trong, tầng một là nơi an trí chư vị lịch đại tổ sư

Ngoài ra, có gần 2.000 pho tượng lớn, nhỏ được trưng bày tại đây phục vụ việc tham quan, lễ Phật của du khách thập phương

Người dân lễ Phật

Hữu Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét