9 thg 3, 2024

Mê mẩn vườn hoa tam giác mạch giữa xứ Quảng

Không cần phải lặn lội xa xôi đến tận Hà Giang để ngắm hoa tam giác mạch, Quảng Nam cũng có một vườn hoa đang độ nở rộ hút du khách đến check-in.

Vườn hoa tam giác mạch ở TP Tam Kỳ

Trong tiết trời xuân nắng vàng dịu nhẹ, chùm hoa tam giác mạch khẽ rung nhẹ trong gió, các chú ong bay vờn quanh hút mật.

Khung cảnh nên thơ níu bước chân du khách ấy không phải ở Tây Bắc, mà nằm ngay ở làng sinh thái Cà Ban, xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, Quảng Nam. Một vườn hoa tam giác mạch kết hợp hoa sao nhái, hướng dương nằm cách trung tâm thành phố chỉ 3 km.

Những chùm hoa tam giác mạch li ti trắng phớt hồng rung nhẹ theo gió gây thương nhớ, như níu kéo bước chân. Du khách có cảm giác như đang lạc vào những vườn hoa tam giác mạch ở cao nguyên đá Hà Giang.

Chị Dung cùng bạn của mình biết vườn hoa tam giác mạch ngay giữa lòng Tam Kỳ nên đến check-in, chụp ảnh.

Chị cho hay: "Lần đầu tiên ở nơi mình sinh sống có một vườn hoa tam giác mạch đẹp vậy. Đứng giữa vườn hoa có cảm giác thật dễ chịu".

Những chùm hoa tam giác mạch li ti trắng phớt hồng rung nhẹ theo gió

Ông Dương Ngọc Anh Tuấn (59 tuổi, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) đưa gia đình đến đây để chiêm ngưỡng, check-in vườn hoa tam giác mạch.

Ông kể cách đây 5 năm từng đến cao nguyên đá Mèo Vạc, Hà Giang, tham quan những vườn hoa tam giác mạch.

"Giờ đây ở Tam Kỳ có vườn hoa tam giác mạch đẹp, mang nét đặc trưng của Hà Giang. Tui đưa người thân đến chiêm ngưỡng, cảm giác khung cảnh thiên nhiên thật đẹp" - ông Tuấn chia sẻ.

Gia đình ông Tuấn chụp ảnh trong vườn hoa tam giác mạch

Được biết mô hình trồng hoa tam giác mạch phục vụ du lịch tại làng sinh thái Cà Ban của thạc sĩ Triệu Thy Hòa (giảng viên Trường đại học Quảng Nam) nhằm thực hiện đề án phát triển kinh tế nông nghiệp TP Tam Kỳ giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Tam Kỳ.

Chị đã mang hạt giống hoa từ tỉnh Hà Giang về Quảng Nam gieo trồng từ tháng 1-2024. Ngoài vườn hoa tam giác mạch phục vụ du lịch cộng đồng, vườn hoa này còn trồng thêm hoa hướng dương và cánh bướm (hoa sao nhái) để du khách check-in.

Những ngày đầu tháng 3 này, vườn hoa đã đón nhiều du khách. Giá vé mỗi lượt là 10.000 đồng.

Nếu du khách muốn mặc trang phục dân tộc phụ nữ Tây Bắc thì ở đây cho thuê mỗi bộ với giá 40.000 đồng.

Chú ong hút mật hoa

Check-in hoa tam giác mạch với trang phục phụ nữ Tây Bắc

Mùa hoa tam giác mạch gây bao thương nhớ

Vườn hoa tam giác mạch kết hợp hoa sao nhái

Bên hoa tam giác mạch

Ngoài tam giác mạch, vườn còn trồng thêm hoa sao nhái phục vụ khách check-in

Du khách có cảm giác như đang lạc vào những vườn hoa tam giác mạch ở cao nguyên đá Hà Giang

Bài và ảnh: LÊ TRUNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét