Nhà thờ xứ Bảo Nham được xây dựng trên khuôn viên rộng hơn 7.000 m² (ở xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) từ năm 1888. Sau 6 năm xây dựng, năm 1904, ngôi thánh đường này hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Nhà thờ Bảo Nham có chiều dài 37m, rộng 14m với điểm cao nhất trên đỉnh tháp chuông là 28m.
Trên đỉnh tháp nhà thờ có chiếc cột thu lôi hình con gà, được làm bằng chất liệu hợp kim antimon với khả năng xoay theo chiều gió.
Hai cổng chào có đặt hai con sư tử bằng đá được chạm khắc tinh tế.
Cảnh Huệ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét