12 thg 7, 2022

Lễ hội truyền thống Xa Mã – Rước kiệu Đình Hoàng Châu: Độc đáo và mang đậm bản sắc văn hoá vùng biển

Toàn cảnh Lễ hội truyền thống Xa Mã – Rước kiệu Đình Hoàng Châu. Ảnh: Phạm Quang Thanh

Sáng 8/7 (tức ngày 10/6 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử Văn hóa Đình – Chùa Hoàng Châu (huyện Cát Hải), UBND xã Hoàng Châu tổ chức khai hội Lễ hội truyền thống Xa Mã – Rước kiệu Đình Hoàng Châu. Đông đảo du khách thập phương và người dân địa phương tham dự Lễ hội.

Nghi lễ rước kiệu đình Hoàng Châu mang dấu ấn văn hoá vùng biển. Ảnh: Hoàng Sỹ Quyền

Lễ hội diễn ra trong 4 ngày từ 7/7 đến ngày 10/7/2022 (tức từ ngày 9/6 đến 12/6 năm Nhâm Dần 2022). Trước đó, ngày 7/7 (tức ngày 9/6 âm lịch) người dân địa phương đã làm Tế cáo yết, tổ chức các nghi thức theo phong tục truyền thống địa phương.

Đông đảo du khách thập phương và người dân về tham dự Lễ hội. Ảnh: Phạm Quang Thanh

Lễ hội truyền thống Xa Mã – Rước kiệu Đình Hoàng Châu được tổ chức chính Hội vào ngày mồng 10/6 âm lịch hàng năm, nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị đối với Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Đình Hoàng Châu, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, góp phần giáo dục và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa, truyền thống yêu nước.

Nghi lễ rước kiệu bay. Ảnh: Duy Thịnh

Nghi lễ Xa mã Đình Hoàng Châu lấy 2 giáp Đông và Tây của làng để tham gia trò diễn, xa mã gồm có ngựa và cỗ xe. Ảnh: Hải Thanh

Ông Ngô Quang Dũng, Chủ tịch UBND xã Hoàng Châu – Trưởng ban Tổ chức Lễ hội cho biết, Lễ hội Xa mã - Rước kiệu Đình Hoàng Châu được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 1852/QĐ-BVHTTDL ngày 8/5/2017. Lễ hội không chỉ là nét đẹp văn hóa đặc sắc của ngư dân vùng biển mà còn có tác dụng bảo tồn giá trị văn hóa lâu đời của cha ông. Qua mỗi dịp Lễ hội đều tạo nên bầu không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao đời sống tinh thần của người dân địa phương, động viên nhân dân tích cực lao động sản xuất, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.

Đình phe là những người giữ vai trò rất quan trọng trong nghi lễ rước kiệu. Ảnh: Hoàng Sỹ Quyền

Có lịch sử hình thành từ rất lâu đời, Lễ hội Xa Mã - Rước kiệu đình Hoàng Châu gắn liền với đình làng Hoàng Châu. Đình được khởi dựng cách ngày nay khoảng 300 năm. Ghi nhớ sự kiện dựng Đình, hàng năm người dân Hoàng Châu mở Lễ hội Xa Mã - Rước kiệu từ ngày mùng 9 đến 12 tháng 6 (âm lịch), đây là Lễ hội mang đậm bản sắc văn hoá vùng biển, chỉ nơi đây mới có.

Đình Hoàng Châu tôn thờ các vị thành hoàng: Liễu Hạnh Công chúa Thượng đẳng thần, Đô Nguyên Soái Tuyên Nghi chi thần; Phó Nguyên Soái duy Bùi Đại Vương. Ngoài ra còn phối thờ Đức vua Đông Hải đại vương, Đức vua bà Nam Hải Quốc mẫu đại vương và các vị hậu thần.

Nghi lễ rước kiệu bay. Ảnh: Phạm Quang Thanh

Nét đặc biệt của nghi lễ rước kiệu đình Hoàng Châu mang dấu ấn văn hoá vùng biển, nó không giống với lễ rước của các làng quê khác phải có cờ thần, cờ tiết mao, chấp kích, bát bửu, phường bát âm, chiêng, trống đi theo một trật tự nhất định mà trong không gian và thời gian linh thiêng, con người được hoà vào cùng đội rước, được chứng kiến những cỗ kiệu bay, kiệu quay trên đôi vai của những nam thanh, nữ tú phù giá.

Ảnh: Duy Thịnh

Trong khoảnh khắc linh thiêng, sự siêu linh đạt độ đỉnh điểm thì các cỗ kiệu cùng phù giá cũng phiêu linh cùng Thánh thần, kiệu không còn theo một trật tự hay quy luật nào. Ảnh: Hoàng Sỹ Quyền

Bên cạnh nghi lễ rước kiệu bay, Lễ hội truyền thống Đình làng Hoàng Châu không thể thiếu nghi lễ, trò diễn xa mã/kéo ngựa. Lễ hội Xa mã Hoàng Châu gắn với sự tích của 2 vị thần Đô nguyên soái và Phó nguyên soái mà người dân Hoàng Châu bao đời nay phụng thờ tại Đình và 2 Miếu giáp Đông, giáp Tây của làng.

Trâm Bầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét