17 thg 5, 2020

Về Bạc Liêu đi 'Chợ quê ngày Tết'

Một không gian rất “thôn quê” được tái hiện trong “Chợ quê ngày Tết” ở xứ Công tử Bạc Liêu trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2020 thu hút rất đông người dân và du khách.

Rất đông người dân và du khách đi "chợ quê" ở Bạc Liêu trong những ngày cận Tết - Ảnh: CHÍ QUỐC

"Chợ quê ngày Tết" được tổ chức ở tuyến đường 30 Tháng 4 thuộc phường 3 TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu trong thời gian 4 ngày (từ 19 đến 22-1, nhằm ngày 25 đến 28 Tết).

"Chợ quê ngày Tết" Bạc Liêu có khoảng 35 gian hàng với các hoạt động chính: tái hiện không gian chợ quê ngày tết; hội thi làm bánh, mứt truyền thống; hội thi trang trí mâm ngũ quả; tổ chức trò chơi dân gian; giao lưu đờn ca tài tử; biểu diễn viết thư pháp, hội họa…

Theo ông Lê Hoàng Vinh - phó chủ tịch UBND TP Bạc Liêu, "Chợ quê ngày Tết" nhằm tiếp tục tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa, tái hiện lại không gian sinh hoạt văn hóa chợ quê xưa trong những ngày tết.

"Những hình ảnh đẹp, những giá trị văn hóa mà các gian hàng đã tạo nên tại "Chợ quê ngày Tết" năm nay sẽ góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc, của quê hương, đất nước trong những ngày tết cổ truyền", ông Vinh nói. 

Những hình ảnh thôn quê ở "Chợ quê ngày Tết" Bạc Liêu - Ảnh: CHÍ QUỐC

Những món ăn và trái cây khiến không ít người nhớ quê nhà - Ảnh: CHÍ QUỐC

Những thứ ở thôn quê dễ dàng tìm thấy ở "Chợ quê ngày Tết" Bạc Liêu đang diễn ra - Ảnh: CHÍ QUỐC

Những món ăn ở chợ quê này thường là món ăn dân gian - Ảnh: CHÍ QUỐC

Một gian hàng toàn bán những món bánh "quê" - Ảnh: CHÍ QUỐC

Chợ quê tổ chức ngay trung tâm thành phố Bạc Liêu rất thu hút khách trong những ngày cận tết - Ảnh: CHÍ QUỐC

Không chỉ là những gian hàng, "Chợ quê ngày Tết" ở Bạc Liêu còn có không gian "như ở quê" - Ảnh: CHÍ QUỐC

Những hình ảnh thôn quê nhưng không kém phần thú vị, gợi nhớ quê hương - Ảnh: CHÍ QUỐC

CHÍ QUỐC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét