4 thg 3, 2023

Ngoài bánh đậu xanh Hải Dương còn có những đặc sản làm quà nào?

Nhắc đến Hải Dương chắc hẳn phần lớn mọi người sẽ nghĩ ngay đến đặc sản bánh đậu xanh. Tuy nhiên, khi ghé Hải Dương du khách còn có thể mua rất nhiều thứ đặc sản thơm ngon khác về làm quà.

Hải Dương được biết đến là mảnh đất trữ tình và hiếu khách lại thuận tiện đi lại vì gần thủ đô Hà Nội, nhiều danh thắng đẹp, đồ ăn ngon,... Nếu bạn đang phân vân không biết mua gì về làm quà khi đến Hải Dương thì đây sẽ là những gợi ý không tồi chút nào!

Thứ đặc sản nổi tiếng nhất khi nhắc đến Hải Dương phải kể đến bánh đậu xanh. Bánh được làm ra từ những hạt đậu xanh tươi xay nhuyễn cùng đường, dầu thực vật. Bánh vừa mềm, mịn ngọt lịm gây thương nhớ. Thưởng thức ly trà cùng bánh đậu xanh Hải Dương chắc chắn sẽ khiến bạn vô cùng thư giãn. Ảnh: Bánh đậu xanh Hải Dương

Nhờ những điều kiện thuận lợi như đất đai, khí hậu ưu đãi, ổi Thanh Hà (Hải Dương) cho quả to, màu đẹp, cùi giày giòn ngọt, hương vị đặc trưng không bị trộn lẫn với các loại ổi khác. Ổi Thanh Hà không chỉ trở thành đặc sản của vùng đất Hải Dương mà còn đem lại lợi ích kinh tế cao. Được biết ổi Thanh Hà ngon nhất khi thu hoạch từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau. Ảnh: Cổng thông tin điện tử sở nông nghiệp tỉnh Hải Dương

Vải thiều Thanh Hà được xem là “nữ hoàng” của các loại vải hiện nay. Đặc trưng của loại vải này là vị ngọt dịu mát, không ngọt gắt, cùi dày, hạt nhỏ, mùi thơm vương vấn. Hàng năm cứ đến mùa vải chín người người lại đổ xô đi mua vải Thanh Hà về thưởng thức để cảm nhận hương vị đặc biệt. Chưa hết, vải Thanh Hà còn đáp ứng đủ các tiêu chí khắt khe để xuất khẩu sang nhiều nước khác. Ảnh: Sở Công thương Hải Dương

Bánh gai Ninh Giang (Hải Dương) nổi tiếng từ lâu, được nhiều người tìm mua. Thứ quà quê giản dị này gây thương nhớ bởi phần vỏ bánh dẻo ngọt, mềm thơm, nhân đậu xanh nhuyễn mịn béo ngậy. Với giá cả phải chăng, bạn có thể mua bánh gai Ninh Giang về làm quà, đảm bảo sẽ là thức đặc sản dễ chiều lòng người nhất. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

Bánh lòng Kinh Môn là một đặc sản được sản xuất ở huyện Kinh Môn, Hải Dương. Đây là sự kết tinh của tinh hoa đất trời cùng với sự sáng tạo, cần cù của người dân nơi đây. Bánh lòng Kinh Môn có vị ngọt thanh mát. Du khách thập phương có dịp ghé Hải Dương đều lựa chọn mua thứ đặc sản tinh túy này về làm quà. Ảnh: Bánh lòng bà Minh

Đã đặt chân lên mảnh đất Hải Dương xinh đẹp chắc chắn không thể bỏ qua món bánh đa gấc Kẻ Sặt. Món đặc sản trứ danh này được làm nên từ những nguyên liệu dân dã như gạo, vừng, lạc, dừa, gừng, đường và gấc. Trong miếng bánh đa mỏng dính giòn tan có vị ngọt bùi của gạo, vừng hòa quyện với vị béo ngậy của nước cốt dừa. Ảnh: Bánh đa gấc Kẻ SặtTrên đây là những thức quà đặc sản Hải Dương nức tiếng gần xa, du khách thập phương có dịp ghé mảnh đất thân thuộc này có thể tìm mua về làm quà. Tin chắc rằng những món quà đặc sản này sẽ dễ chiều lòng người thưởng thức, ăn một lần là nhớ mãi!

Hà Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét