10 thg 10, 2022

Đình làng cổ trăm năm bị lãng quên ở miền Tây Nghệ An

Nằm gần trung tâm xã Vĩnh Sơn (huyện Anh Sơn) nhưng đình làng Thượng Thọ có tuổi đời từ thế kỷ XIX đang bị lãng quên. Với kiến trúc độc đáo, nơi đây từng là chốn tụ hội, sinh hoạt văn hóa của nhân dân xã Vĩnh Sơn và cũng là nơi tập trung của hàng nghìn người trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931). Tuy nhiên, sau gần 1 thế kỷ bị bỏ hoang, đình làng Thượng Thọ đang ngày càng bị xuống cấp nghiêm trọng.

Đình làng Thượng Thọ nằm ở xóm 1 (xã Vĩnh Sơn - Anh Sơn) được xây dựng từ năm 1859. Đây từng là nơi tụ hội và sinh hoạt văn hóa của nhân dân xã Vĩnh Sơn.

Đình được chạm trổ long, ly, quy, phượng rất tinh xảo.

Trải qua hàng trăm năm và những dấu tích, hiện vật trong đình vẫn cho thấy một giai đoạn hoàng kim của ngôi đình cổ.

Những tảng đá nguyên khối kê chân các cột trụ trong đình.

Ngôi đình có 24 cột lớn được làm bằng gỗ lim.

Theo Hán tự còn lưu lại ở đình: "Thất nguyệt trùng tu/Thập nguyệt hoàn thành/Bảo Đại nguyên niên" thì đình Thượng Thọ được trùng tu vào tháng 7 và hoàn thành vào tháng 10 năm Bảo Đại (1926).

Từ đó đến nay đình bị xuống cấp nặng và không được quan tâm tu sửa. Trong ảnh: Nhiều phần mái đã bị hư hỏng, dột nát.

Trước cửa vào cỏ mọc kín chắn cả lối đi.

Phần mái ngói đã bị rơi rụng, bể ngổn ngang.

Nhiều xà gỗ đã bị mối xông lên.

Dấu vết xuống cấp hiện diện khắp nơi.

Nền đình in rõ sự lãng quên qua thời gian.

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Sơn thông tin, sắp tới sẽ có kế hoạch tu sửa lại phần mái ngôi đình và giao cho Ban quản lý xóm 1 bảo vệ, còn việc tu sửa toàn bộ thì xã phải trình lên cấp trên để phê duyệt.

Đào Thọ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét