Giờ đang vào giữa mùa cá hố. Những ngày này, trong các mẹt, các thúng cá, tôm của chị em miền biển chở đi bán ở khắp nơi trong tỉnh đều có dăm con cá hố tươi rói, lấp lánh ánh bạc. Cá hố còn được mệnh danh là cá biển mình rồng, bởi lớp da ánh bạc, vây vàng chạy dọc sống lưng. Cá có thân hình dài, có con dài đến cả mét.
Gặp hôm mua được con cá hố to, mình dày nhiều thịt, cắt khúc phần thân để chiên vàng là có thêm một món ngon. Ngoài ra, cá hố còn có thể kho tiêu, kho dưa cải hoặc sốt chua ngọt... cũng không kém phần hấp dẫn.
Mùa này, dạo quanh các làng biển, hầu như trong sân nhà nào cũng lủng lẳng vài dây cá hố đang được phơi khô. Thông thường loại cá hố có kích thước nhỏ được ngư dân đem về phơi. Trước khi phơi, cá mổ bụng bỏ hết phần ruột rồi rửa sạch. Nhiều gia đình thích ướp thêm gia vị như ớt, tỏi giã nhuyễn để cá khô có vị hấp dẫn hơn. Cá được phơi khoảng nửa buổi cho ráo nước, rồi lấy đuôi cá kết lại để treo đầu cá xuống phía dưới, giúp cá nhanh khô và thẳng. Cá hố được phơi dưới nắng chừng 7 ngày là được. Cá hố khô thường được chế biến bằng cách nướng, chiên vàng, nấu canh chua hoặc rim dấm đường... mang lại hương vị thơm ngon khó cưỡng. Khô cá hố cũng được coi là món ăn đặc sản chỉ có ở vùng biển các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi.
THIÊN DI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét