23 thg 2, 2018

Hoa giấy xứ Huế khoe sắc Tết

Những ngày giáp tết Mậu Tuất về làng Thanh Tiên, du khách được sống trong một không gian tràn ngập sắc màu hoa giấy truyền thống Việt.

Hoa giấy ngũ sắc của làng Thanh Tiên vào mùa Tết - Ảnh Văn Phúc

Làng hoa giấy Thanh Tiên nằm phía hạ lưu sông Hương, cách thành phố Huế 7km, thuộc xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Làng nghề có tuổi khoảng hơn 300 năm. Khi xưa, người dân làngThanh Tiên vừa làm ruộng vừa làm hoa giấy. Khoảng đầu tháng Chạp âm lịch thì cả làng tập trung làm hoa để bán chợ Tết.

Hoa giấy Thanh Tiên có hai loại: hoa ngũ sắc để cúng trên bàn thờ ngày tết, và hoa sen để trưng bày phòng khách. Mỗi cặp hoa ngũ sắc có năm loại, đó là hoa mai, hoa cúc, hoa hướng dương, hoa lan, hoa tường vi.

Ngoài ra, trên chính giữa mỗi cặp hoa đều phải có một quả ớt màu đỏ tươi và một nhánh lá lúa được làm từ tre nhuộm xanh tượng trưng cho ruộng đồng, nông sản. 

Mỗi cành hoa ngũ sắc có 5 màu, trên cùng có một trái ớt - Ảnh Văn Phúc

Nghệ nhân kết hoa thành một cây hoa để mang đi bán - Ảnh Văn Phúc

Hoa sen thì phải làm công phu hơn vì người mua về để trang trí trong phòng khách. Đây là loại hoa được du khách ưa chuộng và chọn mua làm quà lưu niệm xứ Huế. 

Cùng với hoa ngũsắc để thờ cúng, hoa sen giấy Thanh Tiên được mua để trang trí phòng khách. Ảnh: CôngTriệu

Mời các bạn cùng thưởng thức hoa giấy Thanh Tiên do cộng tác viên Tuổi Trẻ vừa thực hiện từ làng nghề truyền thống này. 

Hoa giấy theo chân người ra chợ - Ảnh: Văn Phúc

Ảnh: Văn Phúc

Ảnh: Văn Phúc

Hoa giấy được người dân Huế mua về để cúng trên thờ ngày tết - Ảnh Quỳnh Nhi.

Họa sĩ Thân Văn Huy đồng thời là một nghệ nhân hoa giấy của làng Thanh Tiên. Ảnh: CôngTriệu 

VĂN PHÚC - QUỲNH NHI - CÔNG TRIỆU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét