20 thg 2, 2018

Phố ông đồ Sài Gòn điểm đến không thể bỏ qua trong dịp Tết

Những ngày giáp Tết, phố ông đồ Sài Gòn thu hút đông đảo du khách đến dạo chơi, xin chữ và chụp ảnh.

Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, góc đường Phạm Ngọc Thạch - Nguyễn Thị Minh Khai lại được trang hoàng đủ màu sắc của những bông hoa mai, hoa đào “hớp hồn” bao người bởi sắc xuân rực rỡ giữa lòng thành phố. Đây còn được người dân thành phố gọi là phố ông đồ khi có hàng chục ông đồ ngồi viết thư pháp phục vụ nhu cầu xin chữ và tham quan của người dân. Ảnh: Võ Đức Dự 


Tận dụng những cảnh sắc trang trí rực rỡ sắc xuân rất nhiều gia đình, bạn trẻ… đã diện váy áo đủ màu đến đây để chụp ảnh lưu niệm, khiến cho con đường Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Thị Minh Khai càng trở nên đông đúc, náo nhiệt hơn ngày thường. Ảnh: Chân Tâm 

Phố ông đồ trở thành điểm đến không thể bỏ qua của giới trẻ Sài thành. Nhiều bạn trẻ xúng xính áo dài khăn đóng, chọn nơi đây để ghi lại những khoảnh khắc tươi nhất dịp năm mới. Ảnh: VnExpress 

Không khí Tết cổ truyền thể hiện rõ trong từng gian hàng, nơi các ông đồ bày mực tàu, giấy đỏ trên phố ngồi viết câu đối. Ảnh: Thúy Hà 

Nhiều bạn trẻ đam mê thư pháp cũng tìm đến phố ông đồ để học cách viết chữ. Ảnh: Võ Đức Dự 

Các ông đồ của khu phố thường là người trẻ tuổi nhưng theo đuổi bộ môn thư pháp từ nhiều năm. Ảnh: Võ Đức Dự 

Đặc biệt có sự xuất hiện của những "bà đồ" cũng tham gia viết chữ thư pháp thu hút sự tò mò của nhiều du khách tới xin chữ. Ảnh: Võ Đức Dự 

Những ngày giáp tết, nhiều người tranh thủ đến phố Ông Đồ để ghi lại những khoảnh khắc chuẩn bị chào đón năm mới. Ảnh: Võ Đức Dự 

Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú với con phố đậm chất Tết xưa của Việt Nam. Ảnh: Võ Đức Dự 

Bên cạnh những quầy viết chữ thư pháp, các gian hàng bày bán đồ trang sức, trang trí Tết cũng thu hút du khách tham quan. Ảnh: Thúy Hà 

Nhiều em nhỏ thích thú khi được bố mẹ dẫn đi chơi phố ông đồ. Ảnh: Võ Đức Dự

Bảo An

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét