Nằm nép mình bên bờ sông Bến Tre hiền hòa, Bảo tàng Bến Tre tọa lạc tại số 146 đường Hùng Vương, phường 3, thành phố Bến Tre.
Mặt chính Bảo tàng hướng về phía sông Bến Tre, với khuôn viên nhiều cây xanh tỏa bóng mát, và các loài hoa kiểng khoe sắc tươi thắm tạo nên một khung cảnh thơ mộng, bầu không khí lúc nào cũng thoáng đãng dễ chịu. Mặt sau hướng về đường Cách mạng tháng Tám, một trong những con đường tấp nập nhất của thành phố Bến Tre. Đây là một vị trí đặc địa, giao thông thuận tiện, du khách dễ dàng di chuyển đến đây tham quan.
Bảo tàng Bến Tre
Du lịch Bến Tre đến thăm Bảo tàng du khách có thể tham quan, học tập, nghiên cứu tìm hiểu các địa điểm trong quần thể này đó là:
Du lịch Bến Tre đến thăm Bảo tàng du khách có thể tham quan, học tập, nghiên cứu tìm hiểu các địa điểm trong quần thể này đó là:
Nơi ở và hoạt động của Đại tá Phạm Ngọc Thảo
Toà nhà được thực dân Pháp xây dựng trên khu đất rộng hơn 20.000 m² vào năm 1981. Bên trong có kiến trúc theo kiểu nhà cổ, bên ngoài được trang trí hoa văn phương Tây có tính nghệ thuật cao. Thời chiến tranh, thực dân Pháp đã cho xây dựng tòa nhà này để làm Dinh Tham biện. Đến thời Mỹ, ngôi nhà này được Mỹ Ngụy chọn làm Dinh Tỉnh trưởng. Dù qua mưa nắng, bom đạn chiến, ngôi nhà vẫn đứng vững nguyên trạng và được công nhận Di tích lịch sử quốc gia năm 2015.
Hiện nay tòa nhà được tu sửa trở thành nơi trưng bày những hình ảnh và hiện vật về lịch sử, truyền thống cách mạng của nhân dân tỉnh Bến Tre trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm; trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu quý về người chiến sĩ tình báo, Đại tá Phạm Ngọc Thảo; trưng bày Di chỉ khảo cổ học Giồng Nổi.
Toà nhà được thực dân Pháp xây dựng trên khu đất rộng hơn 20.000 m² vào năm 1981. Bên trong có kiến trúc theo kiểu nhà cổ, bên ngoài được trang trí hoa văn phương Tây có tính nghệ thuật cao. Thời chiến tranh, thực dân Pháp đã cho xây dựng tòa nhà này để làm Dinh Tham biện. Đến thời Mỹ, ngôi nhà này được Mỹ Ngụy chọn làm Dinh Tỉnh trưởng. Dù qua mưa nắng, bom đạn chiến, ngôi nhà vẫn đứng vững nguyên trạng và được công nhận Di tích lịch sử quốc gia năm 2015.
Hiện nay tòa nhà được tu sửa trở thành nơi trưng bày những hình ảnh và hiện vật về lịch sử, truyền thống cách mạng của nhân dân tỉnh Bến Tre trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm; trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu quý về người chiến sĩ tình báo, Đại tá Phạm Ngọc Thảo; trưng bày Di chỉ khảo cổ học Giồng Nổi.
Trưng bày những hình ảnh và hiện vật về trruyền thống cách mạng của nhân dân tỉnh Bến Tre
Trưng bày những hình ảnh, hiện vật trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Bến Tre từ sau ngày 30.4.1975 đến nay – nơi đây còn là nơi trưng bày các chuyên đề đặc sắc và phong phú trên nhiều lĩnh vực với những thành tựu lớn của tỉnh nhà.
Nhà dừa
Ngôi nhà 3 gian được cất bằng gỗ dừa – loài cây biểu tượng của Bến Tre theo phong cách nhà truyền thống Nam bộ. Ngôi nhà được thiết kế một cách mộc mạc, bình dị mang đậm văn hóa Miền Tây sông nước miệt vườn. Bên trong ngôi nhà thờ Bác Hồ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Phạm Ngọc Thảo, trên vách trưng bày các hình ảnh, hiện vật liên quan đến cây dừa Bến Tre trong kháng chiến cũng như trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân Bến Tre.
Nhà dừa còn tổ chức giao lưu “đờn ca tài tử”, “hát Sắc bùa”,… vào đêm 30 mỗi tháng. Đến đây du khách có thể cảm nhận được sự yên bình, đồng thời thưởng thức những làn điệu diễn xướng dân gian Bến Tre độc đáo được các nghệ nhân, tài tử trình diễn.
Ngôi nhà 3 gian được cất bằng gỗ dừa – loài cây biểu tượng của Bến Tre theo phong cách nhà truyền thống Nam bộ. Ngôi nhà được thiết kế một cách mộc mạc, bình dị mang đậm văn hóa Miền Tây sông nước miệt vườn. Bên trong ngôi nhà thờ Bác Hồ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Phạm Ngọc Thảo, trên vách trưng bày các hình ảnh, hiện vật liên quan đến cây dừa Bến Tre trong kháng chiến cũng như trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân Bến Tre.
Nhà dừa còn tổ chức giao lưu “đờn ca tài tử”, “hát Sắc bùa”,… vào đêm 30 mỗi tháng. Đến đây du khách có thể cảm nhận được sự yên bình, đồng thời thưởng thức những làn điệu diễn xướng dân gian Bến Tre độc đáo được các nghệ nhân, tài tử trình diễn.
Khu trưng bày ngoài trời và khuôn viên
Khu trưng bày ngoài trời gồm những hiện vật thuộc thể khối có kích thước lớn như xác máy bay, pháo, vỏ bom…thu gom trong chiến tranh.
Khu trưng bày ngoài trời gồm những hiện vật thuộc thể khối có kích thước lớn như xác máy bay, pháo, vỏ bom…thu gom trong chiến tranh.
Khuôn viên rộng rãi nhiều cây xanh
Xung quanh khuôn viên là các tiểu cảnh đan xen: ruộng lúa, con trâu, hồ sen, cầu dừa,… đậm chất quê hương Việt Nam tạo cảm giác gần gũi, thân thương với du khách.
Lưu ý: Bảo tàng mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 7h30 đến 11h30 và 13h30 đến 16h30.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét