31 thg 12, 2023

Mùa hoa tớ dày đẹp như mơ ở bản người Mông Mù Cang Chải

Cuối tháng 12 hoa tớ dày (đào rừng) đã nhuộm sắc hồng rực rỡ các ngả đường của những xã bản người Mông ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Tớ dày (đào rừng) là loại cây thân gỗ, mọc nhiều ở một số xã thuộc huyện Mù Cang Chải như La Pán Tẩn, Lao Chải, Dế Xu Phình, Nậm Khắt, Púng Luông, Mồ Dề. Hoa còn có tên khác là pằng tớ dày hay đơn giản là đào rừng. Ảnh: Hảng Tống

Hoa tớ dày chỉ sinh sống và bung nở ở độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển, đặc biệt tiết trời càng lạnh thì hoa nở càng đẹp và nhiều. Loài hoa miền sơn cước này có sức sống mãnh liệt chỉ nở vào mùa đông, gắn liền với đời sống của nhiều thế hệ người Mông vùng cao huyện Mù Cang Chải. Ảnh: Ngọc Hoa

Hờ Sua, một cô gái Mông làm hướng dẫn viên bản địa tại Yên Bái cho biết, hoa đã mọc từ lâu ở vùng núi Mù Cang Chải nhưng mới vài năm gần đây du khách mới biết tới nhiều và có một số khu vực dân trồng để làm điểm check-in cho khách. Ảnh: Hờ Sua

Những ngày cuối tháng 12 này, hoa tớ dày đang nở nhiều và đẹp nhất ở bản Háng Gàng, xã Lao Chải và bản Trống Páo Sang, xã La Pán Tẩn. Đây cũng là hai điểm thu hút du khách đến nhất vào mùa hoa tớ dày nở rộ. Ảnh: Gia Linh

Du khách có thể tản bộ, chụp ảnh check-in ở con đường hoa tớ dày đang rực hồng hai bên tại bản Háng Gàng, xã Lao Chải cách trung tâm huyện Mù Cang Chải khoảng 15km. Địa điểm này có thu phí du khách vào tham quan là 30.000 đồng/người. Ảnh: Gia Linh

Cô gái Mông làm duyên bên tán hoa tớ dày nở hồng ở bản Trống Tông, xã La Pán Tẩn. Ảnh: Nung Lý.

Nhiều homestay ở các bản người Mông tại Mù Cang Chải tạo điểm check-in bằng vật liệu sẵn có như gỗ, củi, ngô bên cạnh các tán hoa tớ dày nhằm thu hút du khách. Ảnh: Ngọc Hoa

Thời điểm hoa tớ dày nở rộ và đẹp nhất rơi vào khoảng giữa tháng 12 đến hết tháng 1 Dương lịch hàng năm, trước khi hoa đào ta nở khoảng 1 tháng. Du khách đừng bỏ lỡ mà hãy lên lịch đến Mù Cang Chải ngay, đặc biệt là dịp nghỉ Tết Dương lịch tới đây. Ảnh: Hờ Sua

Đối với người Mông ở Mù Cang Chải, loài hoa này báo hiệu mùa xuân sớm cũng là lúc bà con chuẩn bị nông cụ để vào vụ mới. Năm nay, hoa tớ dày nở đúng đợt rét đậm, tiết trời ở Mù Cang Chải chỉ 3 - 5 độ C nhưng nắng khô nên vẫn thuận tiện để du khách ngắm hoa. Ảnh: Hảng Tống

Không chỉ ngắm hoa tớ dày đang dần nhuộm hồng các ngả đường Mù Cang Chải, cuối tháng 12 đầu tháng 1 du khách đến đây còn được đắm mình vào không gian của những cánh đồng hoa tam giác mạch. Nếu hoa tớ dày chủ yếu mọc tự nhiên thì hoa tam giác mạch do người dân trồng có quy cách hơn nên các điểm đều thu phí vào vườn. Ảnh: Hảng Tống

Khánh Trần 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét