19 thg 4, 2018

Nhộn nhịp nghề cá ở Nghi Quang

Chỉ một đoạn bến nơi Bara Nghi Quang (Nghi Lộc) nhưng đã diễn ra bao nhiêu hoạt động mưu sinh tấp nập của người dân xã Nghi Quang.

Bara Nghi Quang (thuộc khối 9, Nghi Quang) nơi những con thuyền đi biển tìm về bến đậu và bên cạnh đó còn có lồng nuôi cá của người dân. Ảnh: Trung Hà 


Đón thuyền về. Ảnh: Hải Vương 

Thuyền lớn thì đánh bắt xa bờ, chủ yếu bán cá ở nơi khác. Còn thuyền nhỏ thì về đậu bến này và bán cá ngay tại chân bến. Ảnh: Hải Vương 

Chợ nhỏ được mở ngay bên bến thuyền, cạnh cống Bara. Ảnh: Hải Vương 

Sản phẩm từ biển nơi chợ này chủ yếu là các loại cá nhỏ, mực lưới và cua, ghẹ. Ảnh: Hải Vương 

Người dân nơi đây cho biết, thời điểm này, các thuyền thường đi mực và cá mu. 1,2 giờ sáng thuyền đi, 1,2 giờ chiều về. Nếu nhiều mực thì có thuyền ở trên biển 2 ngày. Những thuyền to thì đi 6 người một thuyền, còn thuyền nhỏ hơn thì 4 người. Ảnh: Hải Vương 

Ngay tại bến thuyền này cũng là khu vực nuôi cá lồng của người dân Nghi Quang. Ảnh: Hải Vương 

Cá nuôi trong lồng bè chủ yếu là cá vược. Ảnh: Hải Vương 

Thuyền ra lồng cá. Ảnh: Hải Vương 

Chiều về, cuộc sống nơi đây tấp nập và sinh động. Ảnh: Hải Vương 

Những hộ dân bao năm bám biển sinh nhai. Những con thuyền về san sát đậu bên bến. Mỗi một chuyến biển, thu nhập nhiều thì được 10 triệu đồng, còn ít thì được 4 đến 5 triệu đồng. Ảnh: Trung Hà 

Hải Vương - Trung Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét