26 thg 2, 2023

Những ngọn đồi được "mặc chiếc áo trắng" trong mùa hoa cà phê Tây nguyên

Những ngày tháng 2, nhiều ngọn đồi trồng cà phê ở Tây nguyên như được "mặc chiếc áo trắng" bởi hoa cà phê bung nở.

Sau Tết Nguyên đán 2023, những ngọn đồi canh tác cà phê của người dân Tây nguyên đã bắt đầu nở hoa. Thời điểm bung hoa phụ thuộc nhiều vào lượng mưa và lượng nước tưới tiêu của bà con nông dân.

Đi giữa những ngọn đồi hoa cà phê mùa này, hương thơm ngào ngạt, đặc trưng xộc thẳng vào mũi. Nhiều người ví đây là mùa con ong đi hút mật (ý nói ong đi hút mật hoa cà phê -PV).

Những ngọn đồi được 'mặc chiếc áo trắng' bởi hoa cà phê bung nở. Ảnh: XUÂN LÂM

Mới đây, phóng viên Thanh Niên có dịp đi qua các cung đường thuộc xã biên giới Thuận Hạnh, H.Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) và được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mùa hoa cà phê.

Bên tuyến đường liên xã, chúng tôi gặp anh Y'Quyết (23 tuổi, dân tộc M'Nông, ngụ H.Đắk Song). Quyết cho hay, nhà anh cách rẫy cà phê khoảng 10 km. Hiện Tây nguyên đang bước vào mùa khô nên anh phải ăn, ngủ tại lán trại trong rẫy để tưới nước.

"Việc cà phê ra hoa và đậu trái phụ thuộc rất lớn vào lượng nước tưới. Vì vậy, mùa này mình phải tập trung tỉa cành, tưới nước, để hoa cà phê bung nở và trĩu quả", anh nông dân chia sẻ.

Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Thanh Niên ghi lại về mua hoa cà phê tại xã Thuận Hạnh, H.Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Thời điểm này, người dân thường ăn ở tại lán trại để tưới nước cho cà phê. XUÂN LÂM

Hoa cà phê bung nở trên nhiều ngọn đồi Tây nguyên. Ảnh: XUÂN LÂM

Mùi hương của hoa cà phê ngạt ngào... Ảnh: XUÂN LÂM

Người dân đi làm rẫy ngang qua đồi hoa cà phê đang bung nở ở xã Thuận Hạnh, H.Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Ảnh: XUÂN LÂM

Việc hoa cà phê bung nở phụ thuộc nhiều vào lượng mưa và lượng nước tưới. Ảnh: XUÂN LÂM

Thời điểm này, nhiều người ví đây là 'mùa con ong đi hút mật' ở các tỉnh Tây nguyên. Ảnh: XUÂN LÂM

Vẻ đẹp của cây cà phê khi hoa đang bung nở. Ảnh: XUÂN LÂM

Vẻ đẹp của hoa cà phê. Ảnh: XUÂN LÂM

XUÂN LÂM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét