Tượng thờ Đức Trần triều Nguyên Từ Quốc Mẫu Thiên Thành Thái Trưởng Công chúa – phu nhân Đức Thánh Trần tại đền Kiếp Bạc.
Sáng 17/11 (tức ngày 28/9 âm lịch), tại Khu Di sản văn hóa thế giới Kiếp Bạc (thành phố Hải Phòng), phường Trần Hưng Đạo, Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 737 năm ngày mất của Trần triều Nguyên Từ Quốc Mẫu Thiên Thành Thái Trưởng Công chúa - phu nhân Đức Thánh Trần Hưng Đạo.
Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đông đảo nhân dân, du khách thập phương về dự.
Các đại biểu, nhân dân và du khách dâng hương tưởng niệm Đức Trần triều Nguyên Từ Quốc Mẫu Thiên Thành Thái Trưởng Công chúa.
Chương trình diễn ra theo nghi thức truyền thống gồm: Lễ rước, dâng hương tưởng niệm, lễ tế, lễ giỗ, hầu Thánh. Đây là nghi lễ được Nhà nước, chính quyền và nhân dân tổ chức trọng thể hàng trăm năm qua, đến nay vẫn được duy trì. Lễ tưởng niệm nhằm giáo dục ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong việc thực hành, gìn giữ, phát huy giá trị của di sản văn hoá; góp phần vào việc bảo tồn, khai thác giá trị Di sản văn hoá thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc.
Trần triều Nguyên Từ Quốc Mẫu huý là Anh, hiệu là Thiên Thành Thái Trưởng công chúa, con gái vua Trần Thái Tông. Năm Tân Hợi (1251) công chúa Thiên Thành sánh duyên cùng Quốc Công Tiết Chế Trần Hưng Đạo.
Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên ở thế kỷ 13, Quốc Mẫu đã lập nhiều chiến công to lớn. Quốc Mẫu được vua Trần giao việc quản lý, hướng dẫn các gia đình quý tộc và vận động nhân dân rút lui thực hiện chiến lược “Thanh Dã” (vườn không, nhà trống), phát động chiến tranh du kích, tiêu hao sinh lực địch.
Tại đại bản doanh Vạn Kiếp, Quốc Mẫu trực tiếp phụ trách hậu phương, tổ chức sản xuất, bố trí sắp đặt kho lương, tận dụng địa thế núi, rừng, sông, ngòi hiểm yếu để bố phòng, tích trữ lương thảo, phục vụ quân doanh trong mọi tình thế.
Cũng tại Vạn Kiếp, Đức Quốc Mẫu cho trồng và làm thuốc nam trên núi Dược Sơn để chữa bệnh cho nhân dân và vết thương cho quân sĩ. Vườn thuốc nam của Đức Quốc Mẫu đã chữa bệnh, trị thương cho nhiều binh sĩ, góp phần vào chiến thắng chống giặc ngoại xâm. Nghề làm thuốc Nam ở Dược Sơn cũng có nguồn gốc từ đây và được lưu truyền đến ngày nay.
Ngày 28/9 năm Mậu Tý (1288), Đức Quốc Mẫu từ trần tại tư dinh Vạn Kiếp. Với công lao to lớn trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm bảo vệ giang sơn, đất nước, vua Trần sắc phong tước hiệu Trần triều Nguyên Từ Quốc Mẫu, Thiên Thành Thái Trưởng công chúa, sắc chỉ cho nhân dân tạc tượng, phụng thờ tại đền Kiếp Bạc.
THU HƯƠNG
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét