Hoa chuông vàng (Tabebuia Argentea) thường nở rộ từ tháng 3 đến tháng 5 hằng năm. Hoa có màu vàng sặc sỡ đẹp mắt và rất được ưa chuộng trồng tại đường phố bởi vẻ đẹp lạ mắt và đem lại không gian rực rỡ (Ảnh chụp tại đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)
Chuông vàng thuộc họ hoa Bignoniaceae – phân bố nhiều ở các nước Nam Mỹ khu cận bìa rừng Amazon. Cây có nguồn gốc từ Nam Mỹ, những nơi có khí hậu nhiệt đới gió mùa – những nơi khí hậu được chia rõ thành 4 mùa. Cây được phân bố ở các nơi có khí hậu nhiệt đới, hoặc cận ôn đới như: Brazil, Úc, Peru, Argentina. Ở châu Á thì phân bố ở Trung Quốc, Thái Lan, Philippin, … cây được du nhập về Việt Nam từ những năm 2000 và đã sinh trưởng rất tốt. Thành phố Lạng Sơn bắt đầu trồng loại cây này khoảng hai năm trở lại đây (Ảnh được chụp tại đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)
Vào mùa khô, cây sẽ rụng hết lá và bắt đầu đâm chồi, ra hoa vào mùa Xuân - Hè. Hoa nở thành những chùm lớn hàng chục bông, mỗi bông có 5 cánh có màu vàng chụm lại. (Ảnh được chụp tại đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)
Hoa chuông vàng có vẻ đẹp bắt mắt, màu sắc sặc sỡ nên được sử dụng để trồng làm cây cảnh trên đường phố. Hoa của cây mang màu sắc tươi tắn và tượng trưng cho những điều tốt đẹp. Hoa thường gắn liền với sự tươi mới, phát triển và thịnh vượng nên được nhiều người ưa chuộng. (Ảnh được chụp tại đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)
Sắc vàng rực rỡ của hoa tô thêm vẻ đẹp cho con đường rộng nhất thành phố Lạng Sơn (Ảnh được chụp tại đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)
Hoa chuông vàng nở rộ tạo ra đường hoa đẹp dọc đường Nguyễn Du đoạn công viên Bờ Sông, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
DIỆP HẰNG - NGUYỄN TRINH







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét