4 thg 12, 2025

Độc đáo ngôi đình cổ ở phường Trần Liễu

Đình Huề Trì ở phường Trần Liễu là một trong những ngôi đình cổ kính và lớn nhất khu vực phía tây thành phố Hải Phòng.

Đình Huề Trì cổ kính giữa những ngôi nhà cao tầng mọc san sát.

Nơi đây còn lưu giữ những dấu ấn kiến trúc và tín ngưỡng dân gian đặc sắc.

Biểu tượng của làng

Nằm ven sông Kinh Thầy, làng Huề Trì trước đây còn được biết đến với tên gọi là làng Vở. Giữa những đổi thay của đô thị hóa, ngôi làng vẫn giữ được nếp sống truyền thống cùng nét đặc trưng là giọng nói riêng biệt khiến ai từng nghe qua đều dễ nhận ra người làng Vở giữa đám đông.

Ông Nguyễn Văn Chiến, thủ từ đình Huề Trì cho biết theo văn bia, đình có nguồn gốc từ thời Lý. Ban đầu kết cấu bằng gỗ, lợp tranh. Đến thời Lê Trung Hưng, đình được xây lại quy mô lớn hơn, dùng gỗ lim và lợp ngói.

Qua bao biến cố, ngôi đình vẫn giữ trọn vị trí tại khuôn viên xưa, trở thành một trong những đình có quy mô lớn nhất khu vực phía tây Hải Phòng, với nhiều nét độc đáo.

Gần 6 năm qua, ông Nguyễn Văn Chiến được người dân Huề Trì tin tưởng giao nhiệm vụ trông coi, gìn giữ ngôi đình cổ của làng.

Kiến trúc đình kiểu chữ Nhị, gồm hai tòa 5 gian liền nhau, tạo thành khối kiến trúc liên hoàn, gần vuông vức. Tổng kích thước chiều dài 26 m, chiều rộng 24 m, diện tích toàn bộ khuôn viên đình lên tới 624 m².

Đình quay mặt về hướng Nam, có 3 gian cửa lớn, các gian khác được đóng ngưỡng chồng cao tới 1 m, phía trên trang trí bằng chấn song con tiện, những chi tiết thể hiện tính thực dụng và thẩm mỹ của nghệ thuật dân gian xưa.

Nền đình được ghép bằng đá khối lớn, trong đó có tấm đá dài tới 4 m, tạo nền móng vững chắc cho toàn bộ công trình.

Không thuộc loại chạm trổ cầu kỳ, cột, kèo, chồng rường ở Huề Trì được bào trơn và đóng bén, toát lên vẻ mộc mạc mà chắc chắn. Những hàng cây cổ thụ quanh sân cùng khoảng sân rộng tạo nên không gian sinh hoạt linh hoạt: nơi tế lễ, nơi rước kiệu, nơi tụ họp của làng mỗi khi hội xuân.

Bên trong đình hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật có giá trị: đại tự, câu đối, đòn bát cống cùng các đồ thờ, sập, kiệu, long đình… Đặc biệt, di tích đang bảo quản 7 tấm bia đá - những tư liệu vật chất quan trọng ghi lại các lần dựng, trùng tu và công đức của làng.

Mỗi tấm bia, mỗi hoành phi, mỗi câu đối là một mảng ký ức, giúp người hôm nay hiểu được hành trình bảo tồn di tích qua các thế kỷ.

Kho báu tâm linh của người Huề Trì


Người Huề Trì vẫn duy trì tín ngưỡng thờ cúng Thành hoàng làng tại đình. Lễ hội đình Huề Trì được tổ chức hàng năm vào ngày 7 tháng Giêng (ngày được ghi nhận là ngày sinh của hai vị Thành hoàng làng được thờ tại đây là Thiện Nhân, Thiện Khánh) và ngày 10/3 âm lịch.

Đình thờ 2 nữ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Thiện Khánh có công lớn giúp Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa, được Trưng Vương phong “Hoàng Bà Nhập Nội Công Nương”.

Trong những ngày hội, người dân tổ chức rước sắc, tế lễ, cùng những nghi thức dân gian truyền thống, góp phần giữ gìn mạch sống cộng đồng và truyền tải giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ.

Với tầm vóc kiến trúc, giá trị hiện vật và vị trí trong đời sống cộng đồng, đình Huề Trì là một trong những ngôi đình đầu tiên của tỉnh Hải Dương trước đây được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Danh hiệu này khẳng định tầm quan trọng của đình không chỉ với người dân mà còn trong kho tàng di sản của địa phương.

Hội đình được tổ chức hằng năm là dịp để người dân Huề Trì tụ hội về làng, dâng lễ tưởng nhớ hai vị nữ tướng và gửi gắm ước vọng an lành.

Đình Huề Trì với quy mô lớn, kiến trúc truyền thống và kho hiện vật phong phú vẫn trầm mặc đứng đó giữa lòng phố mới. Mỗi mùa hội, câu chuyện về những tấm bia đá, những kèo cột lim và nghi lễ được kể lại để thế hệ hôm nay và mai sau đều còn biết rằng có một ngôi đình từng là trái tim tinh thần của cả một cộng đồng. 

KIM GIANG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét