14 thg 12, 2021

Kỳ vĩ thác nước cao hơn 150m giữa núi rừng miền tây xứ Nghệ

Thác nước có độ cao hơn 150m mang vẻ đẹp nguyên sơ, kỳ vĩ ở xứ Nghệ.

Cách cột mốc cây số 0 khoảng 30 km, thác Bồn (thuộc xóm Hồng Sơn, xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) là một trong những ngọn thác đẹp nhất xứ Nghệ.

Thác Bồn có độ cao 152m, với 4 bậc đá thoai thoải gối lên nhau.

Dòng thác chảy mềm mại như một dải lụa trắng buông mình quanh co từ trên cao xuống chân núi.

Mùa hè, thác Bồn thu hút hàng nghìn khách thập phương tới tham quan và tắm mát…

Thác nước bắt nguồn từ một khe suối mát lạnh, trong veo trong lòng đất.

Thu Hiền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét