Thời gian gần đây, rừng trúc Nguyên Bình hay còn gọi rừng trúc Bản Phường, thuộc xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, trở thành điểm du lịch mới, thu hút nhiều du khách đến khám phá. Rừng trúc nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 160 km và cách thị trấn Nguyên Bình khoảng 40 km.
Điều đặc biệt là trong rừng trúc không có bất kỳ loại cây nào khác. Càng đi sâu vào rừng, du khách càng cảm nhận được sự trong lành, mát mẻ của thiên nhiên, có thể lắng nghe được tiếng chim rừng hót lúc sáng sớm hay chiều tà.
Trong chuyến du lịch tới Cao Bằng, Hoàng Huy Hiếu, 25 tuổi, Nam Định tưởng như "đã đi lạc vào một khung cảnh trong bộ phim kiếm hiệp nào đó" khi ghé rừng trúc Nguyên Bình ngày 20/12.
Là địa điểm đang được khai thác du lịch, đường từ thị trấn Nguyên Bình đến rừng trúc khá dễ đi, rộng rãi, sạch đẹp, có thể di chuyển bằng ôtô đến tận nơi, Hiếu cho biết.
Là địa điểm đang được khai thác du lịch, đường từ thị trấn Nguyên Bình đến rừng trúc khá dễ đi, rộng rãi, sạch đẹp, có thể di chuyển bằng ôtô đến tận nơi, Hiếu cho biết.
Để phát huy tiềm năng du lịch cảnh quan rừng trúc, năm 2021, huyện Nguyên Bình triển khai thực hiện Chương trình đột phá xây dựng điểm ngắm cảnh, trải nghiệm vườn trúc sào trong vùng Phja Oắc - Phja Đén.
Địa điểm được lựa chọn là vườn trúc trên 30 ha tại xóm Bản Phường, xã Thành Công. Hạ tầng đường bê tông dẫn vào vườn trúc, đường đi dạo, công trình thoát nước, vệ sinh, bãi đỗ xe, nhà đón tiếp, các chòi ngắm cảnh, điểm chụp hình, biển chỉ dẫn, biển hiệu được sửa chữa, lắp đặt giúp du khách thuận tiện di chuyển, tham quan hoặc dừng chân nghỉ ngơi.
Địa điểm được lựa chọn là vườn trúc trên 30 ha tại xóm Bản Phường, xã Thành Công. Hạ tầng đường bê tông dẫn vào vườn trúc, đường đi dạo, công trình thoát nước, vệ sinh, bãi đỗ xe, nhà đón tiếp, các chòi ngắm cảnh, điểm chụp hình, biển chỉ dẫn, biển hiệu được sửa chữa, lắp đặt giúp du khách thuận tiện di chuyển, tham quan hoặc dừng chân nghỉ ngơi.
Khi mặt trời lên cao, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tạo thành những luồng sáng chiếu xuống mặt đất khiến khu rừng như bừng sáng và trở nên lung linh hơn, Hiếu nói.
Khí hậu Nguyên Bình nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, thích hợp để cây trúc phát triển. Từ xưa, cây trúc đã gắn bó với người dân trong sinh hoạt, sản xuất, giúp phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Hiện, cây trúc còn mở hướng phát triển du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đến với du khách.
Theo anh, nơi đây là địa điểm thích hợp cho những du khách tìm kiếm sự thanh bình, tạm thời tránh khỏi cuộc sống thường nhật xô bồ.
Quỳnh Mai - Ảnh: Hoàng Huy Hiếu
Nguồn: Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét