Phố Hàng Thiếc có chiều dài 136 mét, bắt đầu từ ngã tư
Bát Đàn - Thuốc Bắc tới ngã 3 Hàng Thiếc – Hàng Nón, thuộc phường Hàng
Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Xưa kia, phố Hàng Thiếc nổi tiếng với nghề đúc thiếc
làm đồ gia dụng, những sản phẩm nổi tiếng khi đó là lư hương, ấm pha
trà, khay đựng trà… Đến những năm giữa thế kỷ 20, do nhu cầu về đồ làm
bằng thiếc không còn nhiều, những người thợ ở Hàng Thiếc chuyển sang làm
đồ sắt tây.
Sau này, thợ phố Hàng Thiếc còn làm cả hàng từ tôn,
kẽm tạo ra những sản phẩm gia dụng bền đẹp hữu dụng. Trong những năm gần
đây, phố làm nhiều sản phẩm với vật liệu mới là inox (thép không gỉ)
Các sản phẩm chủ yếu phục vụ đời sống gia đình, và
cũng thay đổi theo nhu cầu xã hội. Ảnh: Một cửa hàng chuyên bán các loại
khuôn làm bánh, kem bằng inox và nhôm đúc
Cửa hàng chuyên sản xuất các loại nồi cho nhà hàng và bếp ăn tập thể.
Sản phẩm chính của cửa hàng này là lò hoá vàng và toa hút khói
Những năm 1930-1940 là thời hoàng kim của phố Hàng
Thiếc. Bên cạnh nghề làm kim loại, phố Hàng Thiếc còn có những cửa hàng
làm gương, kính. Con phố nhỏ nhưng hoạt động buôn bán sản xuất luôn tấp
nập
Người thợ phố Hàng Thiếc nhanh nhạy với thị trường. Yếu tố thủ công và công nghệ trong các sản phẩm được tích hợp khéo léo
Một loại sản phẩm thủ công dùng cho thiết bị công nghệ
cao: Là các loại ống hút mùi bếp, thông gió cho hệ thống điều hoà nhiệt
độ
Vẫn còn những thứ đồ rất xưa tưởng như đã vắng bóng trong đô thị
Phố không còn nhiều nhà cổ. Ngôi nhà số 20 này có lẽ là ngôi nhà duy nhất giữ được nét xưa
Cũng như nhiều phố nghề ở Hà Thành, mỗi ngôi nhà là
nơi sản xuất, cũng là cửa hàng giao dịch. Mọi mặt hàng đều bày ra ngay
mặt phố, và công việc sản xuất cũng ở luôn trên hè phố
Dọc phố Hàng Thiếc, dễ thấy đặc trưng của âm thanh búa gõ vào kim loại.
Những không gian sản xuất vô cùng chật hẹp, nhưng những người thợ vẫn miệt mài làm việc
Xưa kia làm kim loại phải có bếp lò, nhưng giờ đã có các công cụ điện thay thế
Phụ nữ cũng tham gia công việc không hề nhẹ nhàng tưởng như chỉ dành cho nam giới.
Anh Long (bên trái), 48 tuổi, cho biết: Anh là người
gốc ở đây, làm nghề trên phố từ bé. Hầu hết những cửa hàng trên phố là
những hộ kinh doanh nhỏ gia đình, cha truyền con nối. Sản xuất tiểu thủ
công nghiệp quy mô nhỏ nên quan trọng nhất không phải là vốn mà là sự
khéo léo của đôi bàn tay người thợ
Không chỉ sản xuất và bán sẵn sản phẩm trên phố, thợ
Hàng Thiếc còn nhận thi công lắp đặt các loại sản phẩm, thiết bị ở công
trình. Ảnh: Một người thợ đang chở vật tư và máy đi thi công
Khách nước ngoài đang hỏi mua một món đồ nhỏ, là chiếc máy xay hạt tiêu
Hà Thành
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét