13 thg 1, 2022

Khám phá biệt cung vàng son bên dòng An Cựu xứ Huế

An Định cung là khu cung điện nổi tiếng tọa lạc bên bờ sông An Cựu, trên trục đường Phan Đình Phùng, TP Huế ngày nay. Nơi đây từng là cung điện riêng của vua Khải Định từ khi còn là thái tử cho đến lúc trở thành hoàng đế. Sau này, biệt cung được vua Bảo Đại thừa kế và từng sống ở đây khi đã thoái vị.

Cung An Định có diện tích rộng hơn 23.460 m², xây dựng trên địa hình bằng phẳng, nằm trong hệ thống các cung điện của triều Nguyễn. Cung điện được vua Khải Ðịnh cho xây dựng vào năm 1917, trên cơ sở của một vương phủ nhỏ. Cung điện quay mặt về hướng nam, phía sông An Cựu. Khi còn nguyên vẹn, cung có khoảng 10 công trình.


Điểm đặc biệt của cung An Định là vừa mang nét kiến trúc truyền thống của nhà Nguyễn kết hợp kiểu kiến trúc gô-tích phương Tây. Trong đó, đậm nét nhất là phong cách trang trí và các chi tiết của các kiến trúc cột trụ, vòm cửa…


Điểm đáng chú ý khác, vật liệu xây dựng cung An Định cũng được “Tây hóa” tương tự nhiều công trình xây dựng đương thời.

Đi sâu vào tham quan nội thất cung điện, du khách có cảm giác như đi vào một tòa lâu đài của giới quý tộc châu Âu, bởi sự đa dạng của những phòng ốc, cầu thang. Những họa tiết bên trong cung điện hầu như xa lạ với cách trang trí truyền thống của nhà Nguyễn. Lá nho trang trí thay thế rồng phượng, hoa hồng thay thế hoa cúc, hoa sen. Ảnh: TTBTDTCĐ Huế

Nội thất đại sảnh của cung điện gồm 20 phòng. Trong đó, khu phòng khách và hai phòng chiêu đãi ở tầng 1 là nơi đáng lưu ý. Đặc biệt, trong phòng khách có sáu bức tranh tường hết sức nổi tiếng vẽ cảnh lăng các vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Ðức, Khải Ðịnh, Ðồng Khánh. Tranh vẽ bằng bột màu trên nền tường và những bộ khung thếp vàng bao quanh, 26 vòm cửa của cả căn phòng làm bằng gỗ mạ vàng với những hoa văn chạm trổ rất tinh vi, sinh động. Ảnh TL


Theo giới nghiên cứu lịch sử văn hóa, đây có lẽ là nơi bảo lưu nhiều nhất các kiệt tác sơn son thếp vàng của thời nhà Nguyễn. Ảnh TL

Chiếc cổng cổ kính dẫn vào Cung An Định nhìn từ phía trong ra

Tượng vua Khải Định phía trước sân cung điện


Sau Cách mạng tháng Tám 1945, cung An Định là nơi gia đình cựu hoàng Bảo Đại chuyển về sinh sống sau khi rời khỏi Hoàng cung. Sau năm 1954, chính quyền Ngô Đình Diệm đã tịch thu cung An Định. Sau năm 1975, Đức Từ Cung (mẹ vua Bảo Đại) đã hiến cung An Định cho chính quyền cách mạng.


Ngày nay, cung An Định thuộc quản lý của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, là một phần của khu Di sản Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Nơi đây hiện là điểm đến tham quan nổi tiếng dành cho du khách trong nước và quốc tế.

Ngọc Văn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét