1. Bảo vật quốc gia - tượng Phật Lợi Mỹ được tìm thấy ở
ấp Lợi Mỹ, làng Phong Mỹ, tỉnh Sa Đéc cũ (nay là tỉnh Đồng Tháp) vào
năm 1937. Tượng có niên đại từ thế kỷ 4-6 SCN. Tượng được tạc từ một
thân cây gỗ trai nguyên khối, thể hiện hình ảnh Đức Phật đứng trên tòa
sen.
Theo đo đạc, bức tượng thuộc văn hóa Óc Eo này có có chiều cao
200 cm, rộng 50 cm, đường kính bệ 41 cm, dáng thanh mảnh. Vai tượng
xuôi, thân mặc áo choàng dài phủ đến chân tạo thành hình vòng cung. Hai
tay tượng giơ ngang ngực, đưa ra trước trong tư thế bắt ấn.
Đầu tượng đội mũ miện tròn đỉnh có chóp nhọn, được gọi là Usnisa (Nhục
khấu), dái tai dài buông xuống, một tạo hình đặc trưng của các bức tượng
Phật từ xưa đến nay
Mang những giá trị to lớn về lịch sử và nghệ thuật, bức tượng bảo vật
này đã được nhiều học giả, các tổ chức quốc tế chọn làm đối tượng nghiên
cứu, cũng như được nhiều nước trên thế giới mượn để trưng bày giới
thiệu về nền văn hóa Óc Eo...
2. Bảo vật quốc gia – tượng Phật Bình Hòa được tìm thấy ở Bình Hòa, Long An, có niên đại từ thế kỷ 3-4 SCN. Về
tổng thể, tượng được tạc từ một khối gỗ bằng lăng, có chiều cao 134 cm,
đường kính bệ 38 cm, trọng lượng 73 kg
Hiện vật thể hiện hình ảnh Đức Phật đứng trên đài sen, dáng thanh mảnh,
mang những nét đặc trưng của tạo hình tượng Phật trong văn hóa Óc Eo.
Tay trái của tượng nắm lấy vạt áo. Tay phải trong tư thế ban phúc. Thân
tượng phủ áo choàng hở vai, kéo dài xuống đến cổ chân.
Khuôn mặt tượng mang đầy vẻ an nhiên tự tại, tóc dạng xoắn ốc, đỉnh đầu
có unisa (nhục khấu). Trong các tượng Phật gỗ của văn hóa Óc Eo được
công nhận là Bảo vật quốc gia, đây là tượng có khuôn mặt nguyên vẹn
nhất.
Cũng như nhiều tượng gỗ óc Eo khác, dù bị hư hại đôi chỗ, nhìn chung
tượng Phật Bình Hòa đã được gìn giữ khá tốt nhờ điều kiện thiên nhiên
đặc biệt và độ ẩm của nền đất vùng châu thổ sông Mekong
3. Bảo vật quốc gia - tượng Phật Sa Đéc có niên đại thế kỷ 4, được tìm
thấy tại một di chỉ khảo cổ ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Hiện vật được làm từ
một thân cây gỗ sao nguyên khối, chiều cao 2,68 mét, đường kính bệ 55
cm, trọng lượng 100 kg.
Hình ảnh Đức Phật trong bức tượng cổ xưa này được thể hiện với tư thế
đứng thẳng trên tòa sen có hai tầng, dáng thanh mảnh, cổ cao, vai ngang.
Hai tay tượng đã mất, nhưng theo kiểu mẫu các tượng Phật Óc Eo khác, có
lẽ tượng nguyên bản có hai tay đưa ra phía trước
Đỉnh đầu tượng còn dấu vết Nhục khấu, tóc xoắn ốc. Trong các tượng Phật
gỗ Óc Eo từng được phát hiện, tượng Phật Sa Đéc không phải bức tượng
nguyên vẹn nhất, nhưng có kích thước đồ sộ nhất.
Tượng Phật bằng gỗ của văn hóa Óc Eo được coi là những tượng Phật gỗ cổ
nhất không chỉ của Việt Nam mà của cả Đông Nam Á. Do chất liệu gỗ dễ
phân hủy do tác động từ thời tiết, tượng gỗ tuổi đời hàng nghìn năm là
loại hình hiện vật rất hiếm gặp trên thế giới
Quốc Lê
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét