Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khánh thành Quảng trường Hồ Chí Minh; Chủ tịch nước Trần Đức Lương và các thành viên trong đoàn trồng cây lưu niệm tại núi Chung mô phỏng, Quảng trường Hồ Chí Minh (05/2/2003); Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải cùng đoàn công tác dâng hoa, tưởng niệm Bác Hồ tại đến Quảng trường Hồ Chí Minh (21/7/2003); Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trồng cây lưu niệm tại Quảng trường Hồ Chí Minh (28/4/2013). Ảnh: Tư liệu
Ít ai biết rằng, Tượng đài Bác Hồ và Quảng trường Hồ Chí Minh tọa lạc trên khu đất rộng gần 12 ha xưa kia dưới triều đại Vua Lê Thánh Tông là Trường thi Hương Nghệ An. Trường thi Hương Nghệ An là 1 trong 13 trường của cả nước đào tạo nên nhiều hiền tài nguyên khí quốc gia. Từ vị trí mang ý nghĩa sâu sắc về văn hóa, lịch sử đó, công trình được xem là khởi nguồn của văn hóa xứ Nghệ. Để có được công trình này là cả một quá trình tâm huyết của Bộ Chính trị, các nhà quản lý, các nhà văn hóa, các nhà điêu khắc và các tầng lớp nhân dân mọi miền đất nước từ việc lên ý tưởng, lựa chọn địa điểm, mẫu sáng tác phác thảo cho tới quá trình thi công.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An dâng hoa lên Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh.
Công trình được khởi công xây dựng ngày 19/5/2000 nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau 3 năm khẩn trương làm việc, với sự nỗ lực, quyết tâm cao nhất, toàn bộ các hạng mục công trình chính ở Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 18/5/2003. Nổi bật uy nghi nhất giữa Quảng trường là Tượng đài Bác Hồ cao 12m gồm 9 thớt, 32 phiến đá ghép lại, bằng đá granit Bình Định, được đặt trên đế và bệ cao 6m, dựa lưng vào dãy núi Chung, mô phỏng theo ngọn núi Chung ở Kim Liên, Nam Đàn – một di tích lịch sử – văn hóa quốc gia gắn liền với những kỷ niệm thời niên thiếu của Bác Hồ.
Cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: BQL Quảng trường Hồ Chí Minh
Quảng trường Hồ Chí Minh là địa điểm thường được lựa chọn để tổ chức các sự kiện chính trị lớn, những buổi biểu diễn nghệ thuật đặc sắc như: Lễ hội Làng Sen cấp tỉnh và cấp toàn quốc, chương trình đón nhận Bằng công nhận dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ UNESCO và nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao quan trọng khác như Lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An; Lễ vinh danh và kỷ niệm 250 năm năm sinh và 200 năm năm mất nữ sĩ Hồ Xuân Hương – Danh nhân văn hóa thế giới; Chương trình nghệ thuật của tỉnh đón chào năm mới, cầu truyền hình trực tiếp đêm Giao thừa; Đại hội TDTT của tỉnh; Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh…
Cùng với gần 700 di tích, công trình, địa điểm lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên mọi miền Tổ quốc, Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ trên mảnh đất Nghệ An là “địa chỉ đỏ” trong công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây đã trở thành một phần thiết yếu, không thể tách rời của nhân dân.
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An được tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh.
Thời gian qua, các trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chọn làm điểm đến tổ chức tham quan học tập kết hợp với sinh hoạt chính trị, là nơi cử hành các lễ nghi quan trọng của tổ chức như lễ kết nạp đảng, kết nạp đoàn, kết nạp đội. Đặc biệt hơn, nhiều cặp uyên ương trên mảnh đất xứ Nghệ trước khi làm lễ thành hôn đã về đây dâng vòng hoa lên Bác để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước vị lãnh tụ đã hy sinh cả cuộc đời mình để họ được sống trong hòa bình, được yêu và có một cuộc đời ý nghĩa.
Có thể thấy, công trình Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ có vị trí vô cùng quan trọng trong lòng nhân dân. Công trình đã và đang phát huy tác dụng to lớn trong công tác bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng của Người thấm sâu, lan rộng trong mọi tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế.
Toàn cảnh Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ tại thành phố Vinh.
20 năm qua, trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt của mảnh đất xứ Nghệ, Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ vẫn giữ được sự trang nghiêm và là địa điểm xanh – sạch – đẹp tiêu biểu của thành Vinh. Tất cả các hạng mục công trình đều được duy tu bảo dưỡng thường xuyên, nhất là Tượng đài Bác Hồ, đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động chính trị – xã hội trong mọi thời điểm, mọi tình huống. Mỗi nhành hoa, nụ mầm, mỗi vuông cỏ, hàng gạch lát… đều được chăm sóc, xới vun. Núi Chung mô phỏng giờ đây đã trở thành một rừng cây lưu niệm tươi tốt, là lá phổi xanh giữa lòng thành phố. Mùa nào hoa ấy, khuôn viên quảng trường trăm hoa đua sắc rực rỡ níu chân du khách muôn phương.
Linh thiêng, xúc động lễ dâng hoa, báo công, tưởng niệm trước Tượng đài Bác Hồ.
Bình quân mỗi năm, Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ đón tiếp và phục vụ một số lượng lớn lên tới 3,5 triệu lượt khách tham quan trong và ngoài nước. Mỗi du khách khi đến đây đều hòa mình vào trong không gian văn hóa đặc sắc, thẩm nhận các giá trị văn hóa của vùng quê xứ Nghệ. Trong sự nồng hậu đón tiếp của những người làm việc nơi đây, du khách và nhân dân được hiểu hơn, thấm nhuần hơn những giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.
Có thể thấy rằng, Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ là những người góp phần quan trọng để gìn giữ và nâng tầm giá trị công trình một cách bền vững theo thời gian. Nhiều năm là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, cán bộ và nhân viên, người lao động nơi đây đã góp phần gìn giữ bảo tồn và phát huy có hiệu quả giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh.
Ghi nhận những nỗ lực đó, Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ đã được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với nhiều phần thưởng cao quý khác như: Thành tích xuất sắc tham gia tổ chức thành công Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2010; thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo và tổ chức Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2015 tại tỉnh Nghệ An; thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động văn hóa và thể thao tại địa phương năm 2019; thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động di sản văn hóa tại địa phương năm 2021, là đơn vị nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển, đơn vị đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có “Thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị công trình Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” cùng với nhiều phần thưởng cao quý khác.
Người dân đi dạo, vãn cảnh ở Quảng trường Hồ Chí Minh.
Thứ hai, xây dựng Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Với các hạng mục công trình đã được xây dựng là cơ sở cho việc quy hoạch một không gian văn hóa đồng bộ, kết hợp xây dựng thêm không gian trưng bày các tư liệu, hiện vật, hình ảnh về quá trình hình thành, phát triển của công trình, về tư tưởng Hồ Chí Minh và Bác Hồ với quê hương, quê hương với Bác. Với không gian văn hóa Hồ Chí Minh được định hình, mỗi người dân, du khách khi đến với Quảng trường Hồ Chí Minh ở mọi không gian, mọi góc nhìn đều được tiếp cận với các giá trị vật thể và phi vật thể gắn với di sản văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thứ ba, kết nối Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ trong hệ thống điểm đến du lịch về nguồn. Việc kết nối Quảng trường Hồ Chí Minh trong hệ thống các di tích, các điểm đến về nguồn là rất cần thiết. Việc kết nối này bắt đầu từ các điểm di tích trong tỉnh, đến việc mở rộng kết nối với hệ thống các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước, từ Pác Bó, Cao Bằng đến Thủ đô Hà Nội, về với quê hương Người ở xứ Nghệ để tiếp nối vào phương Nam, tạo thành một hành trình theo dấu chân Bác trên mọi miền Tổ quốc. Đây sẽ là nền tảng để Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ tiếp tục có những hướng đi mới, phát huy hơn nữa giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh trên quê hương của Người.
Nội dung: Thanh Quỳnh
Ảnh: Đình Tuyên - Thanh Quỳnh - Lê Thắng - Thành Cường - Hải Vương
Thiết kế - Kỹ thuật: Thục Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét