Những phát hiện khảo cổ học ở Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê không chỉ làm sáng rõ về sự hiện diện của một quốc gia cổ mà còn khẳng định nơi đây từng là một trung tâm giao thương quốc tế sầm uất, gắn kết Đông Nam Á với Ấn Độ, Trung Hoa và Địa Trung Hải. Khu có tổng diện tích quy hoạch bảo tồn khoảng 433,1 ha, trong đó, diện tích khu vực sườn và chân núi Ba Thê (khu A) là 143,9ha, cánh đồng Óc Eo (khu B) là 289,3ha. Ngày 27/9/2012, Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo - Ba Thê được xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt. Ngày 4/1/2022, Trung tâm Di sản thế giới đã đưa Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, tỉnh An Giang - Việt Nam vào Danh sách dự kiến lập Hồ sơ Di sản văn hóa thế giới.
Các di tích khảo cổ tại Di tích Gò cây thị B. Ảnh: Khánh Hoà – TTXVN
Các di tích khảo cổ tại Di tích Gò cây thị A. Ảnh: Khánh Hoà – TTXVN
Hiện vật của Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê được trưng bày ở Nhà trưng bày Văn hóa Óc Eo. Ảnh: Khánh Hoà – TTXVN
Hiện vật của Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê được trưng bày ở Nhà trưng bày Văn hóa Óc Eo. Ảnh: Khánh Hoà – TTXVN
3.345 hiện vật của Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê được trưng bày ở Nhà trưng bày Văn hóa Óc Eo. Ảnh: Khánh Hoà – TTXVN
Các di tích khảo cổ tại di tích Giồng cát Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê. Ảnh: Khánh Hoà – TTXVN
Các di tích khảo cổ tại di tích Giồng cát Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê. Ảnh: Khánh Hoà – TTXVN
Các nhà khoa học khảo sát tại di tích Giồng xoài trong Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê. Ảnh: Khánh Hoà – TTXVN
Khách tham quan các hiện vật tại Nhà trưng bày Văn hóa Óc Eo. Ảnh: Khánh Hoà – TTXVN
Khách tham quan các hiện vật tại Nhà trưng bày Văn hóa Óc Eo. Ảnh: Khánh Hoà – TTXVN
Khách tham quan các hiện vật tại Nhà trưng bày Văn hóa Óc Eo. Ảnh: Khánh Hoà – TTXVN












Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét