14 thg 1, 2019

Chùa Quan Âm – Tân Uyên, Bình Dương

Chùa tọa lạc tại số 1335c ấp Tân Mỹ, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

Chùa thuộc hệ phái Bắc tông. Chùa do Sư cô Thích Nữ Vạn Trung thành lập vào năm 1963.

Chư vị trụ trì tiền nhiệm là: Sư cô Thích Nữ Vạn Trung Chơn Hiếu (1963–1990), Sư cô Thích Nữ Diệu Thanh (1990 – 2003). Đại đức Thích Thiện Trang đảm nhiệm trụ trì từ năm 2003 đến nay.


Ngôi chùa đã được Đại đức Thích Thiện Trang tổ chức trùng tu năm 1999. Đại đức là Thư ký Ban Đại diện Phật giáo thị xã Tân Uyên.

Cấu trúc của ngôi chùa được thiết kế cũng khá độc đáo. Quan Âm tự là một trong số ít ngôi chùa có vườn tượng Đức Phật chuyển pháp luân
(?). Đây là công trình vô cùng ý nghĩa, mô phỏng lại bài pháp Tứ Diệu Đế đức Phật giảng thuyết lần đầu tiên để độ năm anh em Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển. 


Điện Phật được bài trí trang nghiêm. Các vị Phật A Di Đà, Thích Ca, Dược Sư; bộ Di Đà Tam Tôn, các vị Bồ tát Quán Thế Âm, Địa Tạng, Văn Thù, Phổ Hiền... được tôn trí ở án thờ chính. Đối diện với điện Phật là bàn thờ Quan Âm Thiên thủ Thiên nhãn, Hộ Pháp, Tiêu Diện. Tiền điện có hai vị Kim Cang.

Sân trước chùa, có đài Quan Âm, đài Di Lặc và các vườn tượng lộ thiên: vườn Lâm Tì Ni, tượng đức Phật chuyển pháp luân.


Chùa Quan Âm ngày nay là một tự viện nổi tiếng ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét