Cát Bà còn được gọi là đảo
Ngọc. Theo truyền thuyết địa phương thì tên Cát Bà là do đọc chệch từ
Các Bà, vì có một thời các bà, các chị ở đây đứng ra lo việc hậu cần cho
các ông đánh giặc trên một hòn đảo lân cận (đảo Các Ông). Trong các bản
đồ hành chính thời Pháp thuộc đều ghi là Các Bà, và hiện nay ở thị trấn
Cát Bà vẫn có đền Các Bà.
Không đầy đủ dịch vụ như Hạ
Long, không sang trọng kiêu kỳ như Tuần Châu, Cát Bà tự hào là một trong
những nơi mà dấu ấn con người ít chạm tới.
Hoàng hôn trên thị trấn Cát Bà.
Du khách có thể đến Cát Bà
bằng hai đường: Đường thủy từ Bến Bính, Hải Phòng hoặc từ Vịnh Hạ Long
đến cầu cảng Cát Bà. Đường bộ từ Hải Phòng, qua phà biển Đình Vũ nối Hải
Phòng với đảo Cát Hải, và tiếp tục đi phà Bến Gót nối đảo Cát Hải với
đảo Cát Bà.
Có khoảng 13.000 cư dân sống
trên đảo Cát Bà và 4.000 người sinh sống trực tiếp trên các làng chài
nổi ở ngoài khơi. Phần lớn cư dân tập trung chủ yếu tại thị trấn Cát Bà
nằm ở mũi phía Nam của đảo và là trung tâm thương mại trên đảo.
Từ năm 1997, thị trấn Cát Bà
đã phát triển mạnh mẽ và đã trở thành một trung tâm du lịch đảo lớn.
Cuộc sống của ngư dân đã có nhiều cải thiện đáng kể trong suốt thập kỷ
qua bởi hòn đảo đã trở thành điểm đến yêu thích vào mùa hè của cả khách
du lịch trong nước và quốc tế.
Là một trong những điểm nhấn
của du lịch vùng Đông Bắc, Cát Bà có những nét riêng so với các điểm du
lịch khác. Một trong những nét riêng đó là những bãi cát nhỏ nằm rải
rác giữa các ngọn núi, nước biển trong xanh, tạo thành những bãi tắm rất
đẹp. Đây được coi là ưu thế nổi bật của du lịch biển Cát Bà khi vẫn giữ
được những nét hoang sơ vốn có.
Đảo Cát Bà không chỉ đẹp về
cảnh quan thiên nhiên mà còn là nơi lý tưởng cho nghề nuôi trồng thủy
sản trên biển. Trong ảnh là khu nuôi cá giò ở vịnh Lan Hạ.
Nét riêng về cuộc sống mưu
sinh của người dân làng chài nơi đây. Trong ảnh là một thuyền nhỏ bán
trái cây ở khu nhà lồng bè nuôi cá và các loại hải sản trong khu vịnh
Lan Hạ.
Sao Mai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét