26 thg 5, 2026

Miếu Cây Sanh - chứng tích lịch sử của một thời kỳ cách mạng

Miếu Cây Sanh không bề thế, khang trang nhưng lại là chứng tích lịch sử hào hùng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Hải Phòng.

Miếu Cây Sanh trên địa bàn phường Hải An.

Miếu Cây Sanh nằm trên địa bàn phường Tràng Cát, quận Hải An trước đây, nay là phường Hải An. Khu vực quanh miếu từng có rất nhiều cây sanh.

Vốn là vùng đất ven biển với vị trí thuận lợi, nằm cạnh Cảng hàng không quốc tế Cát Bi và những tuyến đường quan trọng, nơi đây là của ngõ trọng yếu về giao thương và quốc phòng, từng là trọng điểm đánh phá trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt ở Hải Phòng.

Không chỉ là nơi thờ tự, miếu Cây Sanh còn là chứng tích của những sự kiện lịch sử quan trọng. Theo tài liệu lịch sử và người dân địa phương lưu truyền, năm 1946, khi thực dân Pháp đánh chiếm Hải Phòng, chúng cho lập đồn bốt tại khu vực Cây Sanh để kiểm soát khu vực xung yếu gần sân bay Cát Bi và các tuyến giao thông chiến lược.

Nhiều người đã bị bắt, giam giữ và tra tấn dã man ở bốt Cây Sanh. Trong ký ức của ông Bùi Văn Thuỷ, người đang trông coi miếu Cây Sanh, những năm tuổi thơ ông đi chăn trâu gần khu vực này còn thấy "chuồng cọp" giam giữ cán bộ cách mạng.

"Khi ấy, chúng tôi còn vào ngồi thử, đúng mỗi ô "chuồng cọp" chỉ vừa một người ngồi khom lưng. Theo như người xưa lưu truyền thì khu vực Cây Sanh này đã có rất nhiều người bị tra tấn dã man đến chết", ông Thuỷ kể lại.

Tại miếu có bia tưởng niệm các dũng sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận đánh sân bay Cát Bi lịch sử ngày 7/3/1954 phá huỷ 59 máy bay và nhiều phương tiện chiến tranh của giặc Pháp, các chiến sĩ cách mạng bị giặc Pháp cầm tù, tra tấn dã man cho đến chết tại bốt Cây Sanh Đồng Xá.

Miếu Cây Sanh từng là nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng. Theo lịch sử Đảng bộ thành phố Hải Phòng, trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, miếu Cây Sanh đóng vai trò như một điểm liên lạc, lưu trữ tài liệu in ấn tại khu vực Tràng Cát. Miếu và vùng phụ cận trở thành nơi diễn ra nhiều hoạt động cách mạng như nuôi giấu cán bộ, in ấn tài liệu, truyền tin, tổ chức lực lượng vũ trang.

Nhiều nhân chứng là những người bị bắt, giam giữ và tra tấn tại bốt Cây Sanh đã kể lại những ký ức đau thương về sự khốc liệt của cuộc kháng chiến nơi đây.

Có lẽ vì là chứng tích của sự kiện lịch sử quan trọng nên miếu Cây Sanh không chỉ thờ Đức Vương Ngô Quyền - vị anh hùng dân tộc đã có công đánh đuổi quân Nam Hán trong trận chiến Bạch Đằng lừng lẫy năm 938, mở ra thời kỳ độc lập tự chủ lâu dài của dân tộc Việt Nam; phối thờ Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn mà còn có bia tưởng niệm các liệt sĩ, cán bộ cách mạng từng hoạt động, hy sinh tại vùng đất này trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Đi qua chiến tranh khốc liệt, miếu Cây Sanh bị tàn phá và được nhân dân địa phương chung tay phục dựng thành ngôi miếu 3 gian. Khuôn viên thoáng mát với cây xanh, giếng nước.

Ngày 16/1/2023, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 141/QĐ-UBND, chính thức xếp hạng miếu Cây Sanh là Di tích lịch sử cấp thành phố. Đây là sự ghi nhận công lao gìn giữ, phát huy truyền thống của nhân dân địa phương và tôn vinh giá trị lịch sử - văn hóa - cách mạng mà di tích tiêu biểu này mang lại.

Hằng năm, ngày 11 và 12 tháng 2 âm lịch được chọn làm ngày tưởng niệm Đức Vương và tổ chức hội làng.

Qua cuộc chiến tranh khốc liệt đến chiến thắng Cát Bi lừng lẫy, di tích không chỉ gắn với công lao to lớn của Đức Vương Ngô Quyền mà còn là chứng tích sống động của phong trào cách mạng tại Hải Phòng, ghi nhớ công ơn của các anh hùng, chiến sĩ, cán bộ cách mạng chống thực dân Pháp.

Ngôi miếu hiện được người dân trong vùng chung tay gìn giữ, bảo tồn, là địa chỉ sinh hoạt tín ngưỡng của người dân và lưu truyền những giá trị lịch sử, truyền thống tốt đẹp của nhân dân vùng Tràng Cát, Cát Bi. 

PHONG TUYẾT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét