12 thg 5, 2026

Xã Cần Giuộc tổ chức Lễ cúng Kỳ Yên đình Bình Đức

Ngày 01/5 (nhằm 15 tháng 3 Âm lịch), tại Khu di tích lịch sử cấp tỉnh đình Bình Đức (ấp Long Hậu 4, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh), Ban Hội hương đình tổ chức Lễ cúng Kỳ Yên năm 2026. 

Lãnh đạo xã Cần Giuộc thực hiện nghi thức dâng hương, cầu an tại đình

Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Võ Quốc Thanh; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Anh; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Nguyễn Thanh Lộc.

Lễ Kỳ Yên diễn ra với các nghi thức truyền thống như: thỉnh sắc, dâng hương, đọc văn tế, lễ chính tế,… qua đó thể hiện lòng thành kính đối với Thành hoàng Bổn cảnh và các bậc tiền nhân có công khai phá, lập làng, gìn giữ và phát triển vùng đất Long Hậu xưa và nay thuộc xã Cần Giuộc. 

Khuôn viên đình Bình Đức – Di tích lịch sử cấp tỉnh

Đình Bình Đức là công trình tín ngưỡng dân gian hình thành từ giữa thế kỷ XIX, gắn liền với quá trình khai hoang, lập ấp của cư dân địa phương. Ban đầu đình được dựng bằng vật liệu đơn sơ; đến giai đoạn 1890–1900, Hương cả Trần Văn Thành vận động Nhân dân đóng góp xây dựng lại kiên cố theo kiến trúc đình làng Nam Bộ, kiểu tứ trụ, mái ngói âm dương. Năm 1924, đình được triều Nguyễn ban sắc phong, công nhận Thành hoàng Bổn cảnh là vị thần bảo hộ của địa phương.

Không chỉ mang giá trị kiến trúc – tín ngưỡng, đình Bình Đức còn lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử, văn hóa tiêu biểu của địa phương. Đặc biệt, nơi đây từng gắn với hoạt động của Phan Xích Long trong phong trào hội kín ở Nam Kỳ đầu thế kỷ XX, phản ánh tinh thần yêu nước và ý chí đấu tranh của Nhân dân trong giai đoạn lịch sử nhiều biến động, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay.

Chánh điện đình Bình Đức với kiến trúc đặc trưng đình làng Nam Bộ, được bài trí trang nghiêm trong dịp lễ

Với những giá trị đặc sắc, ngày 05/10/2016, UBND tỉnh Long An (cũ) ban hành Quyết định số 4048/QĐ-UBND công nhận đình Bình Đức là Di tích lịch sử cấp tỉnh.

Lễ cúng Kỳ Yên được duy trì tổ chức thường niên, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, gắn kết tình làng nghĩa xóm, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Kim Hoàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét