6 thg 7, 2020

Múa mâm vàng trên đỉnh Bà Đen ngày lễ Vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu

Múa mâm vàng cùng tiếng trống hội vang rộn rã lần đầu tiên được biểu diễn trên độ cao 986 m ở đỉnh núi Bà Đen, giữa cảnh núi rừng Tây Ninh vào dịp Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu - núi Bà Đen. 

Múa mâm vàng dịp lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu trên đỉnh núi Bà Đen. ẢNH: GIANG PHƯƠNG 

Đúng dịp Tết Đoan Ngọ mùng 5.5 (âm lịch), lễ Vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu -núi Bà Đen 2020 diễn ra khiến nhiều du khách được trải nghiệm thú vị bởi hàng loạt hoạt động nghệ thuật mới lạ, độc đáo. 

Nhà ga Bà Đen tại Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen (Tây Ninh) được Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness công nhận là nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới với diện tích lên đến 10.959 m2. Ảnh: Giang Phương 

Năm nay, lễ hội tổ chức từ ngày 24 đến 26.6 (tức mùng 4 đến mùng 6.5 âm lịch). Những phong tục, nghi thức Phật giáo cổ truyền được tái hiện, mang đến sự trải nghiệm nét văn hóa truyền thống, tâm linh đặc sắc của vùng đất Nam bộ. 

Tiếng trống hội cùng với đội biểu diễn trống bên trong nhà ga Bà Đen từ ngay dưới chân núi. Ảnh: Giang Phương 

Rất đông du khách đã cùng chiêm ngưỡng. Ảnh: Giang Phương 

Lần đầu tiên biểu diễn nghệ thuật diễn ra trong khu vực nhà ga núi Bà Đen dịp lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu - núi Bà Đen. Ảnh: Giang Phương 

Gắn liền với huyền tích kỳ bí về Linh Sơn Thánh Mẫu trên núi Bà Đen ở Tây Ninh, lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu - núi Bà Đen được tổ chức hàng năm vào tháng 5 âm lịch. Với giá trị tâm linh, văn hóa đặc sắc, tháng 8.2019, lễ hội được Bộ VH-TT-DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trở thành sự kiện thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. 

Biểu diễn múa mâm vàng độc đáo. Ảnh: Giang Phương 

Nhiều tiết mục đặc sắc khác khiến du khách trầm trồ. Ảnh: Giang Phương 

Lễ hội được tổ chức tại Chùa Bà (Linh Sơn Tiên Thạch Tự) nằm giữa lưng chừng núi, ở độ cao 350m, nơi có những ngôi chùa cổ xưa niên đại gần 300 năm ở Tây Ninh. Công trình tâm linh gắn liền với đời sống tín ngưỡng người dân địa phương, thu hút hàng triệu du khách thập phương đổ về chiêm bái, cầu an. 


Rất đông du khách đã nán lại xem biểu diễn. Ảnh: Giang Phương 

Biểu diễn nghệ thuật kéo dài từ chân núi Bà Đen đến tận đỉnh núi suốt những ngày diễn ra lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu. Ảnh: Giang Phương 

Đặc biệt, năm nay, lần đầu tiên điệu múa mâm vàng cùng tiếng trống hội được biểu diễn trên đỉnh núi Bà Đen ở độ 986 m và tại nhà ga Bà Đen – nhà ga lớn nhất thế giới.

Hành trình xuyên mây lên đỉnh núi Bà Đen bằng tuyến cáp treo đến nhà ga Vân Sơn ở độ cao 986 m. Ảnh: Giang Phương 

Buổi biểu diễn nghệ thuật diễn ra trong mây trời ở độ cao 986m. Ảnh: Giang Phương 

Cô gái và điệu múa mâm vàng độc đáo. Ảnh: Giang Phương 

Xem được điệu múa, tiếng trống độc đáo ấy, du khách còn được trải nghiệm cảm giác xuyên qua những đám mây trắng bồng bềnh trườn qua sườn núi từ trên cabin của tuyến cáp treo lên nhà ga Vân Sơn. 


Tiếng trống hội vang rộn rã giữa núi rừng Tây Ninh trên độ cao 986m. Ảnh: Giang Phương 

Trên đỉnh núi Bà Đen – nóc nhà miền Đông Nam bộ, điệu múa mâm vàng bắt đầu khiến tất cả người xem cùng hòa mình vào không khí lành lạnh giữa mây trời. Tiếp đó là những tiếng trống hội vang rộn rã giữa núi rừng Tây Ninh vô cùng đặc biệt vào ngày Lễ Vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu - núi Bà Đen.

Giang Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét