8 thg 8, 2013

Người Hà Nhì ăn tết "khu già già"

Tết “khu già già” của người Hà Nhì ở xã Ý Tý, huyện Bát Xát (Lào Cai) là một trong những lễ hội lớn, kéo dài suốt bốn ngày của tháng 6 âm lịch.

Chuẩn bị lửa để trui thịt trâu

Hằng năm, cứ vào ngày Thìn trong tháng 6 âm lịch, người Hà Nhì ở xã Ý Tý, huyện Bát Xát lại nô nức chuẩn bị cho tết “khu già già”. Tết sẽ diễn ra các nghi lễ cầu cho một mùa vụ bội thu, hoa màu tươi tốt, đây cũng là dịp để con cháu dâng lên tổ tiên những sản vật gieo trồng được trong năm qua.
Tết “khu già già” thường diễn ra trong 4 ngày với rất nhiều hoạt động. Vì vậy, để bắt đầu đón tết, ngay từ sáng sớm ngày Thìn mọi người bắt tay vào công việc mà mình được giao từ chiều hôm trước.

Việc đầu tiên là lợp lại nhà "công viên" - nơi sẽ diễn ra các hoạt động chính của tết. Một nhóm thanh niên được cử lên rừng lấy cỏ gianh, sau đó dỡ bỏ lớp cỏ của năm trước để thay thế bằng cỏ mới.

Sau khi “công viên” đã được chuẩn bị đầy đủ sẽ diễn ra nghi lễ mổ trâu tế thần rừng vào sáng ngày Tỵ (trâu được bà con góp thóc mua của một gia đình trong thôn, tương đương 5-6 tấn thóc). Thịt trâu sau đó sẽ được chia đều cho các gia đình trong thôn.

Các gia đình dùng thịt trâu cùng với các nông sản làm cơm cúng tổ tiên vào buổi chiều cùng ngày.

Bánh giầy là một món ăn không thể thiếu trong những ngày tết của người Hà Nhì

Chuẩn bị mổ trâu

Trò chơi đu quay không chỉ hấp dẫn trẻ con mà người lớn cũng bị hút vào trò chơi này trong ngày tết “Khu già già”

Làm lễ cúng

Sau khi làm lễ cúng, những mâm cỗ được bày lên chòi để đại diện ra đình ngồi nói chuyện với nhau

Những ngày này trẻ con Hà Nhì là những người vui nhất

Mang thịt về nhà

Người phụ nữ mang ít quà về cho cháu

Những ngày này chồng thường hát cho vợ nghe bài hát “Mùa xuân Ý Tý”


NGỌC BẰNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét