Đông đảo người dân và du khách tham gia hoạt động xin chữ tại lễ hội
Từ ngày 14 đến 16 tháng Giêng, tại khuôn viên lễ hội, gian hàng thư pháp của Câu lạc bộ Thư pháp Châu Thành (xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh) luôn tấp nập người ra vào. Mỗi ngày, có từ 4 đến 5 ông đồ tại gian hàng thư pháp, trao tặng từng con chữ theo mong muốn của người xin chữ.
Không chỉ có các thành viên trong câu lạc bộ địa phương, hoạt động này còn có sự tham gia của một số nghệ nhân đến từ các địa phương khác, góp phần làm phong phú thêm không gian văn hóa tại lễ hội.
Chỉ trong 3 ngày, khoảng 3.000 bức thư pháp được trao tặng hoàn toàn miễn phí. Mỗi con chữ là một thông điệp ý nghĩa về phúc, lộc, thọ, an, tâm,… gửi gắm mong ước bình an, may mắn trong năm mới.
Hoạt động tặng thư pháp góp phần giữ gìn và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống
Giữa không gian rộn ràng của lễ hội, hình ảnh những nét bút uyển chuyển trên nền giấy đỏ tạo nên điểm nhấn trầm lắng, sâu sắc, thu hút nhiều người dừng chân chiêm ngưỡng.
Nghệ nhân Nguyễn Vũ Thanh (phường Bình Tiên, TP.Hồ Chí Minh) cho biết, hoạt động tặng chữ tại Lễ hội Làm Chay mang ý nghĩa “gieo duyên” những con chữ đầu năm, để mỗi người gửi gắm vào đó ước mong về may mắn, bình an. Theo anh, đây là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt, khi con chữ không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn chứa đựng thông điệp tinh thần, sự chúc phúc và niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Hoạt động tặng chữ đầu xuân vốn là nét đẹp lâu đời trong đời sống văn hóa Việt. Việc duy trì và tổ chức tặng chữ tại Lễ hội Làm Chay không chỉ góp phần bảo tồn giá trị truyền thống mà còn quảng bá hình ảnh lễ hội đến đông đảo người dân, du khách.
Chị Lê Thị Hồng Nhung (tỉnh Đồng Tháp), một người dân đến xin chữ tại lễ hội, chia sẻ, mỗi dịp đầu năm, được nhận một chữ thư pháp như “An” hay “Phúc” khiến chị cảm thấy rất ấm lòng. Theo chị, con chữ không chỉ để treo trang trí trong nhà mà còn là lời nhắc nhở mỗi người sống hướng thiện, giữ gìn hòa khí và nỗ lực vun đắp hạnh phúc gia đình. Chị cho biết, bản thân rất trân trọng hoạt động này vì vừa được thưởng lãm nghệ thuật thư pháp, vừa cảm nhận rõ nét giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ ngay tại quê hương mình.
Những con chữ trao đi không chỉ là món quà tinh thần, mà còn là cách để gìn giữ hồn cốt văn hóa dân tộc giữa nhịp sống hiện đại.
Hà Lan - Xuân Thắng


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét