Làng cổ Lộc Yên tọa lạc tại xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng. Làng có diện tích hơn 279 ha, hình thành và phát triển vào thế kỷ XV-XVI, có những ngôi nhà gỗ cổ, ngõ đá và những vườn cây trái xanh mát. Với bức tranh bình yên, mộc mạc, làng được mệnh danh là vùng đất "tiên cảnh phước lộc".
Ở làng Lộc Yên có 8 ngôi nhà cổ làm bằng gỗ mít. Mỗi ngôi nhà là một quần thể mang đậm giá trị mỹ thuật. Trong ảnh là nhà cổ hơn 150 năm tuổi của gia đình ông Nguyễn Đình Mẫn (71 tuổi).
Theo người thân của ông Mẫn, muốn chiếc bàn quay khách tham quan cùng đặt úp tay lên mặt bàn và thống nhất tâm niệm nó tự quay theo chiều nào, mặt bàn từ từ chuyển động xoay tròn theo chiều đó.
Nếu người trải nghiệm vẫn giữ nguyên tay và bước chân theo vòng xoay của mặt bàn, nó sẽ chuyển động nhanh dần theo hướng đó. Khi có ai kêu lên "dừng lại", chiếc bàn sẽ xoay chậm cho đến khi dừng lại.
Ông Dương Đức Lin, Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình, cho biết chiếc bàn này rất đặc biệt khi du khách đặt tay vào sẽ tự xoay. Còn về nguyên lý hoạt động của bàn thì địa phương chưa thể lý giải được.
Khuôn viên của nhà cổ là khoảng 1.000 m². Nhà có 36 cột bằng gỗ khối chắc chắn, lợp ngói âm dương, phía trước có cây mai cây mai cổ thụ với dáng thế vững chãi, tán xòe rộng khoảng 10m. Theo ông Đồng Viết Mão, ngôi nhà gần 150 năm tuổi, trải qua 4 thế hệ nhưng vẫn giữ được những giá trị và vẻ đẹp ban đầu.
Thực hiện: Hoài Sơn













Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét