Đồng bào Dao ở xã Tam Kim ngoài làm nông nghiệp, những lúc nông nhàn, hay lúc lên nương, đi chợ... phụ nữ Dao Tiền lại chăm chỉ quay sợi, xe tơ để dệt vải, thêu thổ cẩm để làm ra những bộ váy áo, nhiều màu sắc, rất đẹp, mang đậm nét đặc trưng
Nhờ kết hợp kỹ thuật nhuộm bao vải và thêu nên trang phục người Dao Tiền khá sinh động và tinh tế
Nghề thêu thổ cẩm và in hoa văn bằng sáp ong của dân tộc Dao có cơ hội phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương
Một bộ trang phục hoàn chỉnh gồm áo, yếm, xà cạp, dây lưng, khăn vấn đầu, váy dài cùng đồ trang sức vàng, bạc... Áo thường không cổ, có 4 thân, xẻ ngực, xẻ tà và gồm 5 chiếc cúc. Mép gấu áo thêu chỉ màu, tà sau lưng có các viền chỉ màu khác nhau. Cổ tay áo cũng được thêu các viền chỉ màu sặc sỡ
Trang phục truyền thống của mỗi dân tộc không đơn thuần là hình ảnh để phân biệt với các dân tộc khác mà còn lưu giữ giá trị văn hóa đặc trưng riêng của dân tộc đó. Với người Dao Tiền ở Cao Bằng, tuy các xu hướng thời trang cách tân tiện lợi du nhập vào cuộc sống, nhưng cộng đồng người Dao Tiền vẫn giữ gìn trang phục truyền thống, tạo nên bản sắc văn hóa độc đáo ở địa phương. (Ảnh BCB)
Sơn Tùng - Vũ Mừng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét