Dọc theo quốc lộ 5A, đoạn qua thị trấn Như Quỳnh, vào dịp này, hai bên đường, những cánh đồng bắt đầu rực rỡ sắc màu các loại hoa như thược dược, cúc, hồng, ly ly, cẩm chướng, đồng tiền… Với diện tích khoảng hơn 20 ha đất trồng hoa, Như Quỳnh được xem là vùng trồng hoa lớn nhất của Hưng Yên.
Trăm sắc đua nở báo hiệu rực rỡ sắc màu một vụ hoa được mùa.
Sắc đỏ thắm của những cành hoa thược dược luôn hấp dẫn khách hàng và người thưởng hoa.
Ngoài ra, Hưng Yên còn có một số xã có nghề trồng hoa phát triển khá mạnh như Trưng Trắc (huyện Văn Giang), Tân Quang (huyện Văn Lâm)… Vì vậy, làng nghề trồng hoa ở Hưng Yên không chỉ đáp ứng được yêu cầu của thị trường địa phương mà còn có thể cung cấp cả cho một số địa phương lân cận như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương...
Những luống hoa được bắc giàn ủ ấm được người dân chăm sóc rất cẩn thận.
Sắc màu rực rỡ của hoa thược dược tại vườn ươm hoa Như Quỳnh.
Khi hoa gần cho bông các hộ trồng hoa luôn chú ý cắt tỉa cẩn thận.
Dẫn chúng tôi đi xem vườn hoa với những luống hoa đều tăm tắp, thân cành mập mạp, chị Hạnh chia sẻ: “Trồng các loại hoa bình dân này không đòi hỏi kĩ thuật cao. Để hoa phát triển đồng đều, chỉ cần chăm bón đều đặn là được”. Chị Hạnh cho biết thêm, nghề trồng hoa cho thu nhập khá hơn hẳn so với trồng lúa, với 1 ha hoa như của gia đình chị, nếu được giá sẽ cho thu nhập từ 200 đến 240 triệu đồng.
Trồng hoa đòi hỏi kĩ thuật và kinh nghiệm để hoa cho bông vào đúng dịp lễ.
Những cây hoa li đã đến mùa cho thu hoạch.
Hoa được người dân bày bán ngay tại ruộng môi khi tới ngày lễ.
Đặc biệt, nghề trồng hoa đã giúp người dân huyện Như Quỳnh phát triển kinh tế, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Đồng thời cũng mở ra một hướng đi mới trong hoạt động kinh tế nông thôn của tỉnh.
Trịnh Văn Bộ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét