20 thg 4, 2025

Công trình kiến trúc độc đáo của người Hoa ở Nam Định

TP Nam Định vẫn còn lưu giữ những công trình có kiến trúc độc đáo, ghi dấu ấn của người Hoa.

Đền Triều Châu có vị trí ở phố Hàng Sắt (TP Nam Định). Ảnh: Lương Hà

Đền Triều Châu (Phúc Triều Huệ hội quán) hay còn gọi là đền Sìu Châu ở phố Hàng Sắt, phường Nguyễn Du, TP Nam Định, được xây dựng từ thế kỷ XVI-XVII. Ngôi đền thờ bà Lâm Tức Mặc, được biết đến là một vị thần biển.

Ngày nay, đền Triều Châu là công trình mang đậm màu sắc kiến trúc Trung Hoa gồm các hạng mục như tòa tiền tế và tòa chính cung, làm theo lối chữ Nhị, giữa có hệ thống sân phân cách.

Nhiều hiện vật cổ có giá trị được lưu giữ ở đền Triều Châu. Ảnh: Lương Hà

Phía bên trong đền Triều Châu. Ảnh: Lương Hà

Các hạng mục công trình đền đều xây bằng gạch Bát Tràng, bờ nóc đắp nổi hình rồng chầu mặt nguyệt, mái đền lợp ngói ống, trên các vì kèo ở gian tiền tế cũng chạm khắc hoa lá và các linh vật cách điệu. Tương truyền, các cấu kiện kiến trúc của đền được gia công ở Trung Quốc rồi mang sang và được những người thợ tài hoa đất Nam Phong - Nam Định cất dựng.

Bà Tiêu Dung Ngâm, thủ nhang đến Triều Châu, cho biết: "Theo lưu truyền, những năm trước đây, ngôi đền này là nơi sinh hoạt của người Triều Châu và Phúc Kiến. Lâu dần, công trình bị xuống cấp, gia đình tôi đã nâng cấp, tu sửa nhiều năm để lưu giữ ngôi đền cổ đến bây giờ. Những năm gần đây, đền là nơi người dân quanh vùng đến thắp hương vào ngày mùng 1 và rằm để cầu tài lộc, bình an. Hàng năm, đền Triều Châu mở hội vào ngày 23.3 (âm lịch) là ngày chính hội. Đồ lễ dâng lên vẫn lưu truyền những món ăn truyền thống của người Hoa".

Ngoài kiến trúc xưa, đền Triều Châu còn lưu giữ được nhiều hiện vật, cổ vật có giá trị như khám và tượng thờ Thánh mẫu Thiên Hậu, trong đó có nhiều bức đại tự, câu đối liên quan tới việc đi sông biển và ngợi ca tài danh của vị nữ thần.

Hội quán Quảng Đông ở phố Hoàng Văn Thụ (TP Nam Định). Ảnh: Lương Hà

Ở TP Nam Định, Hội quán Quảng Đông (còn gọi là đền Hội Quảng) ở phố Hoàng Văn Thụ cũng là công trình mang dấu ấn của người Hoa.

Ông Hứa Văn Đại, thủ nhang đền Hội Quảng, cho hay: "Ngôi đền được xây dựng cách đây khoảng 200 năm. Sau đó, do bị xuống cấp nên công trình phía bên trong bị sập, gia đình ông Đại đã đứng ra huy động cộng đồng địa phương trùng tu đền Hội Quảng. Đến nay, đền Hội Quảng có diện mạo khang trang và là nơi lưu giữ văn hóa, lịch sử giao thương tại mảnh đất Nam Định".

Lương Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét