24 thg 11, 2025

Lễ cúng tôn vinh cây chè tổ của đồng bào Mông Suối Giàng

Sáng 22/11, tại khu vực Cây chè tổ xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai đã diễn ra Lễ cúng Tôn vinh cây chè tổ trang trọng và linh thiêng của đồng bào Mông Suối Giàng. Nghi lễ này không chỉ thể hiện nét văn hóa tâm linh, mà còn chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc, tạo nên nét đẹp độc đáo của Suối Giàng.

Phần rước lễ đã diễn ra với sự tham gia của các vị lãnh đạo, quý vị đại biểu, cùng toàn thể Nhân dân và du khách. Đoàn rước lễ được dẫn đầu bởi mâm lễ chính của UBND xã Văn Chấn, tiếp đó là mâm lễ của các thôn Giàng A, Giàng B, Pang Cáng, Bản Mới, Kang Kỷ, Suối Lóp và các doanh nghiệp.

Lễ vật dâng lên cúng Cây chè tổ là những sản phẩm nông nghiệp tươi ngon nhất của địa phương, do chính bà con nuôi trồng, bao gồm: Cơm nếp, rượu, gà, bánh dầy, hoa, trái cây, chè, giấy vàng, giấy đỏ, hương.

Đội rước lễ đi sau các mâm lễ bao gồm đội khèn, thầy cúng Giàng A Đằng, các vị lãnh đạo, đại biểu và đông đảo Nhân dân. Tất cả đều mang theo tấm lòng thành kính nhất để dâng lễ vật, tạ ơn thần cây đã che chở, phù hộ cho dân bản một năm mạnh khỏe, làm ăn thuận lợi và cầu mong năm mới tiếp tục được mùa chè, lúa, ngô.

Nhân dân xã Văn Chấn tham gia đoàn rước lễ diện những bộ trang phục truyền thống

Sau khi đoàn rước lễ đến khu vực Cây chè tổ, các đoàn sẽ đặt mâm lễ vào vị trí đã chuẩn bị, trong đó vị trí trang trọng nhất dành cho mâm lễ chính của UBND xã.

Nghi thức Lễ cúng Tôn vinh Cây chè tổ được chủ trì bởi già làng, Nghệ nhân Giàng A Đằng, một người cao niên đức độ, uy tín và thông hiểu phong tục tập quán của người Mông.

Trong thời khắc linh thiêng, lời cúng đã dâng lên trời đất, thần linh, thần chè với lòng thành tâm: “Cầu thần trời, thần đất, thần chè phù hộ, che chở cho vạn vật, cầu cho mưa thuận gió hòa, cuộc sống của người dân ấm no, hạnh phúc, cầu cho quê hương, đất nước thái bình - thịnh vượng”.

Lời cúng cũng nhắc nhở về những đổi thay của Suối Giàng nhờ có cây chè quý, giúp người Mông xóa đói giảm nghèo, có cuộc sống ấm no, tiến bộ. Cây chè đã trở thành biểu tượng văn hóa, gắn bó như máu thịt với đồng bào.

Quần thể cây chè Shan tuyết cổ thụ xã Suối Giàng, mọc tự nhiên ở độ cao 1.300 - 1.800 m và có tuổi đời từ 100 - 300 năm. 400 cây chè Shan tuyết cổ thụ tại đây đã được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Chè Shan tuyết rất được thị trường ưa chuộng vì là chè sạch tuyệt đối, không cần bón phân hay phun thuốc trừ sâu. Sản phẩm này còn có vị chan chát, đặc quánh, là một trong những thức uống thơm ngon bậc nhất cả nước.

Cây chè là nguồn thu nhập chính, giúp đồng bào Mông (chiếm 98%) phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Sản phẩm chè Suối Giàng đã được cấp chứng nhận Nhãn hiệu độc quyền vào năm 2013.

Đồng bào Mông đã và đang quảng bá thương hiệu chè bằng cách kết hợp giữa văn hóa chè, văn hóa bản địa và phát triển du lịch, giúp thương hiệu Chè Suối Giàng vươn xa. Chia sẻ với phóng viên, anh Vàng A Sáu, thôn Pang Cáng, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai vui mừng khi được tham gia Lễ hội, anh nhấn mạnh, nhờ có cây chè mà người dân nơi đây đã vươn lên thoát nghèo cùng với đó là từng bước phát triển du lịch địa phương gắn với cây chè.

Tuấn Ninh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét