Hoa ngô đồng nở đỏ rực dọc đường ôm quanh đảo Cù Lao Chàm - Ảnh: B.D.
Dịp này, thành phố Hội An cũng tổ chức Festival Cù Lao Chàm - Mùa ngô đồng đỏ 2024 và đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề thủ công truyền thống đan võng ngô đồng ở Cù Lao Chàm.
Ông Nguyễn Văn Lanh - phó chủ tịch UBND TP Hội An - cho biết cuối năm 2014, Hội đồng Cây di sản Việt Nam đã công nhận 3 loài cây ở Cù Lao Chàm là cây di sản Việt Nam. Trong số này có một cây ngô đồng đỏ với tuổi trên 100 năm.
Tháng 4-2015, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam cũng công bố quyết định và gắn bia công nhận cây di sản Việt Nam cho 3 cây ngô đồng đỏ cổ thụ tuổi đời 150-250 năm tại dốc suối Tình (thôn Bãi Làng).
Từ đó Hội An nỗ lực quảng bá, xây dựng các chương trình để đưa loài cây đặc trưng này thành biểu tượng cho xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm).
Trông xa cũng như nhìn gần ngô đồng như một tuyệt tác của đất trời. Cây ngô đồng càng đẹp hơn khi đứng hiên ngang, vững chãi giữa một bên vách núi cao, bên kia là biển rộng.
Ngô đồng cũng gắn liền với đời sống hằng ngày của người dân xã đảo với nghề đan võng từ vỏ cây.
Người dân lên rừng tìm cây ngô đồng đủ tuổi rồi lột vỏ đem về xử lý, tạo ra loại sợi mềm. Tỉ mẩn qua nhiều tháng, bà con đan kết thành chiếc võng hoàn toàn từ vỏ cây để dùng hằng ngày.
Ngô đồng đang vào mùa nở rộ ở Cù Lao Chàm - Ảnh: B.D.
Ngô đồng đứng một bên vách núi cao, bên kia là biển - Ảnh: B.D.
THÁI BÁ DŨNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét