Hố sụt Canh Cảo sâu 150 m, được hình thành từ sự sụp đổ trần của một hang động lớn. Hố sụt ẩn mình trong Công viên Địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng - nơi được UNESCO công nhận năm 2018.
Theo Trung tâm văn hóa huyện Hòa An, hố sụt mới được khám phá và đưa vào khai thác du lịch mạo hiểm năm 2023 sau hơn hàng triệu năm nằm ngủ yên trong rừng sâu của Cao Bằng. Phạm Văn Mạnh, 30 tuổi, quê ở Hải Dương, cho biết anh cùng nhóm bạn từng đến thám hiểm hố sụt Canh Cảo tháng 12/2022 (ảnh). Theo anh, hố sụt Canh Cảo là khu vực còn hoang sơ, chưa được khai thác du lịch đại trà.
Thời tiết tại Cao Bằng lúc đó khá lạnh khiến việc thám hiểm khó khăn. Mạnh và nhóm trekking 3 km đường rừng trong khu bảo tồn thiên nhiên hồ Thang Hen để tới được miệng hố.
Nhóm anh thiết lập hệ thống dây neo an toàn và thả dây để xuống thám hiểm. Mỗi thành viên trong đoàn đều phải mang thiết bị chuyên dụng gồm: mũ bảo hiểm, đai thám hiểm, thiết bị đi xuống và đi lên trên dây cùng các loại móc khóa an toàn để đảm bảo cho việc đu dây Abseiling xuống hố.
Hố sụt thuộc một phần trong hệ thống núi đá vôi của Công viên địa chất, trong lòng hố có nhiều hang vòm, trần đá vôi và các cột thạch nhũ.
Đi theo ánh sáng Mặt Trời chiếu trong hang, nhóm của Mạnh ra ngoài cũng là lúc trời vừa tối. "Cảm giác thoả mãn khi vượt qua được thử thách bản thân", Mạnh nói.
Nhóm của Mạnh hoàn thành chuyến thám hiểm trong ngày.
Anh nhấn mạnh hành trình chinh phục hố sụt Canh Cảo khó và đầy thách thức, chỉ dành cho những người có kinh nghiệm, biết sử dụng các thiết bị thám hiểm an toàn.
Cảnh sắc thiên nhiên có suối, rừng nhìn gần hố sụt.
Nếu muốn trải nghiệm, du khách nên đi theo đoàn đông người hay các tour để đảm bảo an toàn, có hướng dẫn viên hiểu địa bàn hướng dẫn. Bên cạnh đó, du khách cần luyện tập thể lực trước chuyến đi, nên có kinh nghiệm trekking, leo núi, đu dây có thiết bị an toàn, chuẩn bị quần áo phù hợp, giày trekking.
Mạnh lưu ý do hố sụt Canh Cảo chưa có dịch vụ du lịch phát triển, du khách cần chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nước uống cho quá trình khám phá.
Thời gian đẹp nhất để ghé thăm, khám phá nơi này là khoảng tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Dù toàn bộ thung lũng được bao quanh thảm cỏ xanh biếc, nhưng khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9 hằng năm thường có mưa, đường trơn trượt và ẩm ướt tiềm ẩn nguy hiểm.
An Vy - Ảnh: Phạm Văn Mạnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét